Bản tin 8H: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chạm ngưỡng 40 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 21/5 dự báo là ngày nắng nóng đỉnh điểm tại thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, riêng vùng núi phía Tây Trung Bộ có nơi 41-42 độ C. Các nơi khác của Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Tại Hà Nội, người dân sẽ trải qua một ngày có nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.(XEM CHI TIẾT)


Tính tới 6h ngày 21/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 35 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona vẫn là 324. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.987. Đến thời điểm này, 264 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện còn 60 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.


Trưa 20/5, ôtô tải mang biển kiểm soát Yên Bái chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai do chở hàng quá khổ nên phần thùng xe nghiêng hẳn sang bên phải. Chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT), cho biết đã xử phạt tài xế với lỗi: Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ôtô tải (4.670 mm/3550 mm) và xếp hàng làm lệch xe. Tổng mức phạt hành chính là 5,7 triệu đồng, tước giấp phép lái xe 2 tháng.

Bản tin 8H: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chạm ngưỡng 40 độ C ảnh 1 Ảnh cắt từ clip.

Ngày 20/5, xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình phải tổ chức lại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 do gian lận phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã. Ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình, xác nhận, trong kỳ Đại hội Đảng bộ xã tổ chức ngày 13/5, công an phát hiện trong người ông Nguyễn Xuân Hoài, cán bộ văn thư xã An Bình kiêm tổ trưởng tổ kiểm phiếu, 20 phiếu bầu khống. Tất cả đều gạch tên anh Nguyễn Ánh Dương, Bí thư Đoàn thanh niên của xã, ra khỏi danh sách được bầu. Ông Hoài sau đó nhận trách nhiệm, khẳng định không bị xúi giục. Hiện, ông Hoài đã bị khai trừ khỏi Đảng, cho thôi việc. (XEM CHI TIẾT)


Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Cụ thể, Sở Nội vụ đề xuất giữ nguyên phương án sắp xếp đối với 19 đơn vị hành chính cấp phường như trước đây và bổ sung việc sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc TPHCM. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tân Thứ trưởng Bộ Công Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Ông hiện là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ngoài ra, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sẽ được điều động, phân công làm Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên thay cho ông Trần Quốc Tỏ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 20/5, lãnh đạo xã Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, vào khoảng 8h ngày 19/5, cô giáo Đ.T.T. (chủ nhiệm lớp 1 của Trưởng tiểu học và THCS Lộc Giang) đang dạy học trong lớp thì thấy ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, phụ huynh 1 em học sinh trong lớp) đến tìm. Vừa bước ra ngoài định hỏi chuyện, cô T. bị ông Phúc cầm nón bảo hiểm đánh thẳng liên tiếp vào đầu, bất tỉnh tại chỗ. Cô T. phải đi cấp cứu sau đó, còn ông Phúc bị công an tạm giữ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG