Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu trao quyết định và chúc mừng 5 cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu trao quyết định và chúc mừng 5 cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
TPO - Tại Hội nghị lần thứ 21, khóa XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 đồng chí tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm: Đồng chí Đại tá Vũ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; Đồng chí Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ; Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phó Thọ; Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.


Theo bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 18/5, 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, chiều 17/5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trên cùng chuyến bay từ Liên bang Nga về Việt Nam. Như vậy nước ta đã có 320 người mắc COVID-19, trong đó có 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện là 2 ca và số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là12 ca.


Ngày 17/5, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 2 thực hiện tổng kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra hơn 60.000 phương tiện, lập biên bản 13.800 trường hợp. Trong đó, có 497 xe khách, 95 xe container, 1.777 xe tải, 1.056 xe con, 9.811 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý. CSGT cũng tước 737 giấy phép lái xe (GPLX), phạt tiền gần 8,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 783 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 14 trường hợp vi phạm ma túy, 1.106 vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 17/5, chiếc xe con hiệu Santafe, BKS 37A-406.29 chạy hướng Nam - Bắc, đến địa bàn xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm đó, trên xe chỉ có một mình tài xế. Phát hiện sự việc, người dân cố gắng dập lửa, đưa tài xế bị bỏng nặng ra ngoài và đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tìm kiếm tung tích của cháu Lê Thị Thu Hằng (SN 2005, trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bỏ nhà đi đã hơn 1 tuần nay chưa về. Chị Đường Thị Nguyệt (mẹ Hằng) cho biết, Hằng dậy sớm đi thể dục vào sáng 10/5 rồi không về. Hôm sau, Hằng gọi điện báo đang ở Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), sau đó mất liên lạc đến nay. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG