Bản tin 8H: Đôi vợ chồng trẻ tử nạn trên đường về quê nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai vợ chồng cùng sinh năm 1998 tử vong sau khi bị tai nạn giao thông trên đường về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 1/9, một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại Km373 quốc lộ 37 đoạn đèo Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Theo đó, vào khoảng 11h30, anh Đ.V.H. (SN 1998) đi xe máy chở vợ là chị L.T.L. (SN 1998, trú tại bản Quế Sơn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đang lưu thông trên quốc lộ 37 không may mất lái đổ xuống đường do đường trơn. Hậu quả, cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Được biết, vợ chồng anh H. làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hai vợ chồng đi xe máy về quê.

Bản tin 8H: Đôi vợ chồng trẻ tử nạn trên đường về quê nghỉ lễ ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (2/9), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng hơn 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay và những ngày tới, tại các tỉnh, thành phố trên cả 3 miền đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức gây hại cao đến rất cao và xảy ra chủ yếu trong khoảng từ 10-13 giờ.


Tối 1/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết trong ngày, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 7 trận động đất. Theo đó, trận đầu tiên xảy ra vào lúc 9h13 với 2,7 độ richter. Tiếp đó, vào 13h39 xảy ra trận động đất 4,1 độ richter. Lúc 14h3 xảy ra trận động đất thứ 3 mạnh 2,8 độ richter. Lúc 14h19 xảy ra động đất 3,9 độ richter. Trận thứ 5 xảy ra vào 15h13 với 2,8 độ richter. Trận động đất thứ 6 xảy ra vào lúc 15h50 mạnh 2,7 độ richter và trận thứ 7 xảy ra vào lúc 18h36 mạnh 3,4 độ richter. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận động đất liên tiếp này.


Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 1/9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.760 trường hợp vi phạm; phạt tiền 19,925 tỉ đồng; tạm giữ 206 xe ô tô, 2.395 xe mô tô, 45 phương tiện khác; tước 1.854 giấy phép lái xe các loại.


Tối 1/9, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở quá số hành khách theo quy định đối với tài xế Nguyễn Tấn Lợi (36 tuổi, ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Với lỗi này, tài xế bị phạt 10,5 triệu đồng. Chủ phương tiện (nhà xe Thành Đạt) bị lập biên bản với lỗi Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm chở quá số hành khách theo quy định. Số tiền bị phạt là 10,5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, sau khi nhận được phản ánh từ hành khách, Trạm CSGT Suối Tre lập chốt đón lõng xe khách và phát hiện xe nhồi nhét 71 khách trong khi chỉ có 46 chỗ (không được chở quá 50 người).


Theo thông tin từ Bộ ngoại giao, ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh (Campuchia) tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang, trong đó có 11 người được giải cứu từ cơ sở lao động có liên quan tới vụ việc 42 công dân bỏ trốn, vượt sông về Việt Nam ngày 18/8, bao gồm 1 công dân bị bắt lại trong khi bỏ trốn. Đến nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp. Nhà chức trách cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước.


Ngày 1/9, Việt Nam ghi nhận 2.680 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.414.359 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.027 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.187.787 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 107 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.