Bản tin 8H: Đạo luật Obamacare sẽ bị hủy bỏ trong tuần này

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 8/1, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết Thượng viện nước này sẽ tiến hành bước đầu tiên trong việc hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama (hay còn gọi là Obamacare) vào cuối tuần này, đồng thời khẳng định một kế hoạch chăm sóc sức khỏe thay thế sẽ được triển khai "rất nhanh sau đó".

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng từ ngày 10/1 đến 12/1 tới, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, trên biển, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền Nam Philippines. Theo dự báo, trong một hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào các đảo của nước này và hướng về phía biển Đông. (Xem chi tiết)


Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem), chủ đầu tư Nhà máy Đạm Ninh Bình vừa có báo cáo cho biết, tổng doanh thu năm 2016 của nhà máy chỉ đạt 98% kế hoạch với tổng số tiền 1.345 tỷ đồng. So với năm 2015, doanh thu của nhà máy chỉ bằng 47%. Kết thúc năm 2016, công ty dự kiến lỗ 1.078 tỷ đồng. Chủ đầu tư nhà máy cho biết, 3 lý do công ty cho nhà máy ngừng hoạt động từ tháng 7/2016 đến nay là ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây thiệt hại trang thiết bị nhà máy ước tính khoảng 19 tỷ đồng; Thị trường tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp, lượng urê tồn kho lớn và đặc biệt là do công ty gặp khó khăn về tài chính, thiếu vốn cho sản xuất. (Xem chi tiết)


Trong các dự án về giao thông tại ĐBSCL, tuyến cao tốc Trung Lương – Cần Thơ được xem là huyết mạch đường bộ, giải tỏa ách tắc cho vùng, tuy nhiên đến nay dự án vẫn đang ì ạch. Trước những bức xúc về hạ tầng giao thông của vùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ngày 8/1 lưu ý Bộ GTVT bên cạnh các dự án khác phải đặc biệt quan tâm tuyến Trung Lương - Cần Thơ. “Nhiệm kỳ này mà không làm được tuyến Trung Lương – Cần Thơ thì chúng ta thất bại toàn tập” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Gần 22h ngày 8/1, người dân phát hiện lửa bốc lên tại tầng trệt căn nhà 3 tầng, khoá cửa, trên đường Bạch Đằng (gần ngã tư Hàng Xanh) rồi lan lên các tầng trên. Cả khu vực náo loạn, hô hoán nhau đập cửa ngôi nhà để dập lửa nhưng bất thành. Ở căn bên cạnh mọi người nháo nhào bỏ chạy khi lửa có dấu hiệu lan sang. Một số người chạy lên tầng cao, kêu cứu. Lính cứu hoả bắc thang lên trên, tiếp cận 4 người mắc kẹt đưa họ xuống dưới. Một số phụ nữ được di tản ra ngoài trong vẻ hoảng loạn, còn người đàn ông khoảng 60 tuổi bị bỏng nặng. Hoả hoạn khiến căn nhà số 79 và 81 Bạch Đằng bị cháy xém nhiều vị trí. Nguyên nhân đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 8/1, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định lực lượng của ông đang trên đường hướng tới chiến thắng sau khi chiếm lại được thành phố chủ chốt Aleppo hồi tháng trước. Ông Assad nói: "Chúng tôi không xem xét việc chiếm lại Aleppo từ tay các phiến quân như là một thắng lợi vì chiến thắng sẽ là khi chúng tôi đẩy lùi tất cả những kẻ khủng bố. Nhưng nó là một khoảnh khắc then chốt trong cuộc chiến vì chúng tôi đang trên đường hướng tới chiến thắng".


Ngày 8/1, các lực lượng Iraq đã kiểm soát được phía Đông sông Tigris, qua đó lần đầu tiên khống chế được khu vực phía Đông thành phố Mosul, qua đó tạo ra bước tiến lớn đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành trì cuối cùng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq hồi giữa tháng 10 vừa qua. Thông tin trên đã được quân đội Iraq xác nhận. Theo đó, lực lượng chống khủng bố (CTS) kiểm soát phía Đông cây cầu thứ 4 nối liền hai bờ thành phố Mosul. Khu vực phía Tây Mosul, vốn có diện tích nhỏ hơn song lại có đông dân cư hơn, hiện vẫn do các tay súng IS chiếm giữ.


Sau khi có kết luận của tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông đã "đánh giá thấp" tác động của chiến dịch đưa thông tin sai lạc và xâm nhập máy tính đối với một nền dân chủ. Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã xâm nhập hàng nghìn thư điện tử của John Podesta, người đứng đầu chiến dịch vận động của bà Clinton và công bố chúng thông qua trang WikiLeaks. Nhiều email trong số đó đã tiết lộ những chi tiết gây mất thể diện cho thấy các nhân viên đảng Dân chủ tìm cách giúp Clinton đánh bại đối thủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont để được đảng đề cử làm ứng cử viên tổng thống.


Ngày 8/1, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết Thượng viện nước này sẽ tiến hành bước đầu tiên trong việc hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama (hay còn gọi là Obamacare) vào cuối tuần này, đồng thời khẳng định một kế hoạch chăm sóc sức khỏe thay thế sẽ được triển khai "rất nhanh sau đó". Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và một số thành viên trong Đảng Cộng hòa trước đó cũng khẳng định việc hủy bỏ Obamacare sẽ là ưu tiên hàng đầu của mình, tuy nhiên kế hoạch hủy bỏ của họ đã vấp phải chỉ trích vì không có đạo luật thay thế nào được triển khai.


Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua cho biết sẽ thông báo kế hoạch đưa Anh rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, trong vài tuần tới, bác bỏ những bình luận nói tiến trình này đang gặp rắc rối. Bà Theresa May nhấn mạnh công chúng sẽ được thông báo rõ ràng về cách thức chính phủ thực hiện để đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). "Mọi người thường nói theo kiểu chúng ta sẽ rời EU nhưng vẫn muốn giữ lại một chút tư cách thành viên. Nhưng chúng ta thực sự sẽ rời đi. Chúng ta sắp đi", Independent dẫn lời Thủ tướng Anh cho hay trong cuộc phỏng vấn với Sky News.

MỚI - NÓNG