Bản tin 8H: Công an Quảng Trị tuyển dụng vợ của liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn

Chị Lê Thị Minh Huê nhận quyết định tuyển dụng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.
Chị Lê Thị Minh Huê nhận quyết định tuyển dụng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.
TPO - Vợ của liệt sĩ Trương Văn Thắng vừa được tuyển dụng vào làm việc tại Công an thị xã Quảng Trị.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân đại úy, liệt sĩ Trương Văn Thắng - Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Đại úy Thắng đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong bão lũ hồi tháng 10. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, chị Lê Thị Minh Huê (vợ liệt sĩ Thắng) được tuyển dụng vào làm việc tại Công an thị xã Quảng Trị. Chị Huê được hưởng lương, phụ cấp các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 1 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; khu vực Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.


Sáng 30/12, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hủy nổ thành công quả bom nặng 330 kg sót lại sau chiến tranh. Trước đó, vào chiều 27/12, trong khi đi bắt ngao, vợ chồng anh Bùi Dũng Cường (trú thị xã Cửa Lò) thấy một quả bom phát lộ trên bãi biển thuộc khu vực phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò). Đây là quả bom sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ, có đường kính khoảng 30 cm, dài 1,6 m, nặng 330 kg.


Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia vừa có thông báo khẳng định công dân Việt Nam (có giấy tờ chứng minh như hộ chiếu, CMND, Căn cước công dân do các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp) được quyền trở về nước bất cứ thời gian nào qua đường chính ngạch tại các cửa khẩu quốc tế giữa Campuchia và Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, công dân sẽ được xét nghiệm COVID-19 và đưa vào các trung tâm cách ly, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Một số cửa khẩu miễn chi phí cách ly cho trẻ em dưới 6 tuổi và người trên 60 tuổi.


Ngày 30/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khiến một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (xã Đắk Sin) tử vong. Khoảng 16h30 cùng ngày, khi cùng bạn bè chơi đùa ở cổng phụ, một học sinh đu lên cánh cổng. Không may, phần trụ cổng đổ đè lên người Trần Quang P. (học sinh lớp 4). P. được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng không qua khỏi. Theo quan sát, cột trụ này được xây dựng rất sơ sài và không có lõi sắt. (XEM CHI TIẾT)


Tối 30/12, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Hai bệnh nhân này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện Việt Nam có tổng cộng 1456 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.700. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là: BN1355, BN1388, BN1396, BN1387. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi 1.323 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/12, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã có báo cáo sơ kết về mức lương bình quân và thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2021 trên địa bàn thành phố. Trong đó, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021 bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019. Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng. Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2021 cao nhất là 1.076.000.000 đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.