Bản tin 8H: Tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chết trong khu cách ly

TPO - Tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở khu cách ly tập trung thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 27/12, lãnh đạo quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xác nhận thông tin 1 người tử vong trong khu vực cách ly tập trung dịch COVID-19. Theo đó, ông Nạn T.A.T. (43 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở khu cách ly tại quận Sơn Trà. Ông T. là lái xe ô tô biển số Thái Bình, bị lực lượng chức năng phát hiện chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào rạng sáng ngày 21/12 khi qua hầm Hải Vân. Ông T. khai nhận chở 6 người Trung Quốc từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng mỗi người.

Bản tin 8H: Tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chết trong khu cách ly ảnh 1 Ôtô chở 6 người Trung Quốc bị bắt. Ảnh: VOV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 30/12, các tỉnh, thành phố tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Cũng từ ngày 30/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.


Trưa 27/12, khoảng 60 công nhân của Công ty cổ phần cắt, may Hoa Sen (Khu Công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) phải nhập viện sau bữa ăn trưa, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, những công nhân này làm tăng ca ngày chủ nhật để nghỉ bù cho ngày Tết Dương lịch sắp tới. Sau khi ăn trưa với các món cá biển, thịt gà, món chay, các công nhân có triệu chứng nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, chỉ còn 1 ca còn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi; các ca còn lại sức khỏe ổn định và đã xuất viện.


Sáng ngày 27/12, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở địa chỉ 173 Khuông Việt, phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP.HCM). Cảnh sát PCCC quận Tân Phú điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Sau đó, lực lượng chức năng đưa một phụ nữ mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nhân chứng cho biết căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi kinh doanh đồ thờ cúng. Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.


UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, thành phố này sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 1.440 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn tại 12 điểm trong đêm giao thừa. Ngoài các điểm như năm 2020, TP Hải Phòng bổ sung thêm 4 điểm mới gồm: Trung tâm Hành chính huyện Kiến Thụy; bờ hồ Hạnh Phúc ở quận Kiến An; sân vận động quận Đồ Sơn và sân vận động huyện An Lão. Trong đó, mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong 15 phút.


Ngày 27/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra vụ hai nữ sinh N.H.Y.N (14 tuổi, ngụ phường Hố Nai) và em B.N.T.T (12 tuổi, ngụ phường Tân Mai) bị chặn đánh trên đường. Video dài gần 30 giây ghi lại cảnh hai cô gái liên tiếp đánh vào mặt, đầu, đạp vào bụng và giật tóc hai nữ sinh. Ngoài hành hung, hai người này còn chửi bới, hăm dọa. Nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Qua xác minh ban đầu từ Công an TP Biên Hòa, sự việc xảy ra vào ngày 21/12 tại con hẻm thuộc phường Hố Nai. Hiện gia đình hai nữ sinh đã gửi đơn yêu cầu công an xử lý người đánh con mình.


Tối 27/12 Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội. Bệnh nhân 1441 là nam, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Ngày 21/12, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN415, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.799. Số ca khỏi bệnh là 1.303. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.