Bản tin 8H: Tài xế xe buýt đánh khách chảy máu mũi

Tài xế xe buýt (áo xanh) dùng cùi chỏ tấn công nam sinh (áo đen). Ảnh: Hùng Lê
Tài xế xe buýt (áo xanh) dùng cùi chỏ tấn công nam sinh (áo đen). Ảnh: Hùng Lê
TPO - Tài xế Phan Văn Lĩnh, 48 tuổi, đánh nam sinh 19 tuổi chảy máu mũi khi thấy anh này khuyên mọi người không nên đi xe buýt của Lĩnh.

Trưa 25/12, một vụ hành hung xảy ra tại điểm chờ xe buýt ở Siêu thị Coopmart, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Nam sinh tên Tuấn (19 tuổi) bị tài xế Phan Văn Lĩnh (48 tuổi) đánh đến chảy máu mũi, rách mí mắt vì Tuấn khuyên mọi người không lên xe của Lĩnh. Làm việc với công an vào tối cùng ngày, Lĩnh khai do bức xúc vì bị cản trở công việc làm ăn. Cơ quan chức năng nhận định, không thể khởi tố tội Cố ý gây thương tích vì thương tích ở mức nhẹ, chỉ có thể củng cố hồ sơ phạt hành chính.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay 26/12, không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tăng dần lên, trưa chiều hửng nắng. Thời tiết ấm áp ở Bắc Bộ duy trì từ nay đến 29/12. Sau đó, gió mùa đông bắc mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ 30/12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.


Khoảng 15h30 ngày 25/12, nhiều người sống tại block A1 của một chung cư ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao nằm bất động trên mặt đất, đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.K.H. (63 tuổi, ngụ tại chung cư). Theo nhân chứng, nạn nhân sống tại tầng 16, block A1. Trước đó, bà H. đi khám bệnh về và có tâm trạng buồn bã. Trước đó, ngày 15/11, nữ luật sư tên N.T.M.T. (50 tuổi, quê Quảng Nam) rơi từ tầng 18, block A2 chung cư này xuống đất tử vong.


Tối 25/12, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh. Các bệnh nhân này được cách ly tại Trà Vinh, Hà Nội và Hưng Yên. Hiện Việt Nam có tổng cộng 1439 bệnh nhân mắc COVID-19. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.809 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.303 ca. (XEM CHI TIẾT)


Bà Nguyễn Thị Lộc - Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định cách chức bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân, vì đã phối hợp với các đại lý thu nộp hoàn trả thù lao đại lý lập hưởng chưa đúng gần 1 tỷ đồng. Theo kết luận kiểm tra của BHXH thành phố Hải Phòng, trong quá trình thực hiện, BHXH quận Lê Chân đã phối hợp với đại lý thu (UBND) các phường thu nộp hoàn trả số tiền thù lao đại lý lập hưởng chưa đúng quy trình tổng số tiền hơn 955 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết định thực hiện mở rộng không gian phố đi bộ từ tối 25/12. Phạm vi mở rộng gồm các tuyến phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu – Thanh Hà), ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên, ngõ Phất Lộc. Thời gian hoạt động như tuyến phố đi bộ khu phố cổ Hà Nội. Cụ thể, hoạt động 3 tối cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bẩy, Chủ nhật). Mùa hè từ 19h đến 24h. Mùa đông từ 18h đến 24h. Thời điểm triển khai từ tháng 12/2020. (XEM CHI TIẾT)


Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh năm 2021. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội cho biết, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gồm 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 gồm 4 ngày, từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG