Bản tin 8H: CSGT dùng ống thổi bằng bột tre để đo nồng độ cồn

Bản tin 8H: CSGT dùng ống thổi bằng bột tre để đo nồng độ cồn
TPO - Dự kiến, Cục CSGT sẽ trang bị 35.000 ống thổi bằng tre cho 7 đội CSGT trên các tuyến cao tốc để đo nồng độ cồn của tài xế.

Ngày 23/12, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang thử nghiệm loại ống thổi nồng độ cồn làm bằng chất liệu bột gỗ, bột tre. Đây là loại ống dùng 1 lần, dài khoảng 10cm, hình dáng tương đương với các loại ống thổi bằng nhựa đang sử dụng, có ưu điểm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường hơn loại nhựa cứng hiện nay. Kết quả đo bằng ổng thổi tre chính xác, tương thích với các máy đo nồng độ cồn hiện nay. Dự kiến, Cục CSGT sẽ trang bị 35.000 ống thổi bằng tre cho 7 đội CSGT trên các tuyến cao tốc.


UBND TP.HCM vừa có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận đề xuất tổ chức thêm một điểm bắn pháo hoa tại Khu Công nghệ cao (Quận 9). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021. Đây là điểm bắn pháo hoa thứ tư trong dịp Tết Dương lịch 2021 mà UBND TP.HCM xin phép Thủ tướng. Đề xuất này được đưa ra nhằm mục đích chào mừng sự kiện "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức" dự kiến diễn ra vào 8h ngày 31/12/2020.


Trong văn bản trả lời cử tri TP Hà Nội ngày 23/12, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thủ đô sẽ có thêm 10 cây cầu qua sông Hồng. 10 cầu sẽ được xây dựng mới gồm: Hồng Hà, Mễ Sở (vành đai 4), Thăng Long mới (vành đai 3), Tứ Liên, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Thượng Cát, Ngọc Hồi (vành đai 3,5), cầu/hầm Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, Vân Phúc (đường trục Bắc - Nam nối với tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện nay Hà Nội có 8 cầu gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Việt Trì - Ba Vì.


Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông trong năm 2020 giảm 3.111 vụ (giảm 17,6%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,1%). Tính riêng trong tháng 12/2020, cả nước xảy ra 1.525 vụ, làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 237 vụ (giảm 13,4%), giảm 4 người chết (giảm 0,61%), giảm 330 người bị thương (giảm 22,2%).


Tối 23/12 Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội. Bệnh nhân 1421 là nữ, 22 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 21/12, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN415. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.341. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.281 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 13h45 ngày 23/12, tại khu chợ cũ Di Linh thuộc Tổ dân phố 7 (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) phát ra tiếng nổ lớn rồi lửa bốc cao từ căn nhà của ông Trần Ngọc Hòa (đang cho hộ ông Vương Văn Võ thuê để kinh doanh đậu phụ), rồi lan nhanh sang nhà khác. Đến hơn 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, 4 căn nhà ở khu vực này đã bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 căn khác bị cháy một phần, 28 người không có chỗ ở. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG