Bản tin 8H: Tá hỏa phát hiện con tử vong trong phòng ngủ

Em Đ. được người nhà đưa đi cấp cứu. Ảnh: DT
Em Đ. được người nhà đưa đi cấp cứu. Ảnh: DT
TPO - Do thời tiết quá lạnh, gia đình ông Pó đặt chậu than trong phòng của 2 người con để sưởi ấm, nhưng vô tình khiến một bé tử vong và một bé nguy kịch.

Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng 6h30 ngày 18/12, trên địa bàn xã xảy ra sự việc 2 trẻ nhỏ bị ngạt khí thương vong. Nạn nhân trong vụ việc trên là cháu Vàng Thị Ngọc T. (SN 2009) và cháu Vàng Minh Đ. (SN 2011). Theo ông Vàng Dính Pó (bố 2 cháu nhỏ), vào khoảng 22h30 ngày 17/12, do thời tiết quá lạnh, gia đình có đặt chậu than trong phòng ngủ riêng của 2 cháu T. và Đ. để sưởi ấm. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau, gia đình phát hiện cháu T. đã tử vong. Còn cháu Đ. đã ngất lịm phải đi cấp cứu.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm. Dự báo ngày và đêm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Trong khi đó, vào 4h ngày 21/12, vị trí tâm bão số 14 cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Trong 24h tiếp theo, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.


Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay đến chiều 20/12, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân bị mất tích trên vùng biển xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Hai ngày trước đó, 6 ngư dân đi trên tàu cá do ông Huỳnh Văn Đốc (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đánh bắt cá trên vùng biển huyện Phù Cát không may bị sóng lớn đánh chìm. 4 ngư dân may mắn bơi được vào bờ, còn lại ông Hồ Văn Nam (57 tuổi) và Nguyễn Văn Giàn (35 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) mất tích.


Ngày 20/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.


Tối 20/12 Bộ Y tế thông báo có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân 1412 ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận là nam, 17 tuổi, quốc tịch Ucraina. Bệnh nhân 1413 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng là nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.220. Số người điều trị khỏi là 1.269 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 10h30 ngày 20/12, hỏa hoạn phát ra từ nhà của ông Võ Minh Luân (25 tuổi, ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) rồi nhanh chóng cháy lan sang các nhà lân cận. Do gió lớn, thời tiết khô hanh nên hơn 1 giờ ngọn lửa mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà, 2 căn bị cháy khoảng 50%, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng, may mắn không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG