Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
TPO - Ngày 28/12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ bao gồm: đồng chí Hồ Đức Anh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đức Thái giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao; đồng chí Trần Thị Quế Anh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Chu Đức Anh giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1); đồng chí Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao, Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhưng do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc, tối và đêm 29/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng 30/12 Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 30/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại trọng tâm rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C.


Tối 28/12, thông tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN-PTNT) cho biết, khoảng sáng ngày 27/12, kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đoạn qua địa phận thôn Minh Lãi (xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc) bất ngờ bị đứt gãy, tụt sâu khoảng 1,5-2 m. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng sự cố khiến việc tưới tiêu cho khoảng 31.000 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị hư hỏng. Được biết, công trình này có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng. Công trình bắt đầu xây dựng vào năm 2011 và đưa vào vận hành năm 2017.


Khoảng 13h15 chiều 28/12, hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng gỗ trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM). Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút đám cháy bao trùm cả khu xưởng và cháy xém qua xưởng kế bên. Đến gần 15h chiều cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được lực lượng cứu hỏa khống chế. Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại nào về người, tuy nhiên đám cháy đã khiến xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi. Được biết, chủ xưởng gỗ đã ngất xỉu khi chạy đến hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.


Gần trưa ngày 28/12, người dân phát hiện xe khách biển số TP.HCM dừng ở quán nước ven đường quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Phú Yên) có chở nhiều người nói tiếng Trung Quốc nên báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, có 8 người Trung Quốc trên xe. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa 16 người trên xe khách đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh COVID-19. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cũng đang truy tìm 1 người nghi là người Trung Quốc đi trên chiếc xe khách này đã chạy trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang. (XEM CHI TIẾT)


Tối 28/12 Bộ Y tế cho biết có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 được cách ly tại tỉnh Khánh Hoà và TP. HCM. Trong đó, bệnh nhân 1451 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. HCM) là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440). Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1451 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.016. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG