Bản tin 8H: Chi cục trưởng kiểm lâm bị cách chức, xuống làm nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trần Văn Tý bị cách chức Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị do có nhiều vi phạm trong thời gian đương nhiệm, liên quan chi ngân sách, đầu tư xây dựng.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh. Việc điều hành đơn vị này tạm thời được giao cho ông Trần Hiệp - Chi cục phó, đảm nhận. Ông Tý được phân công làm nhân viên tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Trước đó, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Tý. Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 - 2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bản tin 8H: Chi cục trưởng kiểm lâm bị cách chức, xuống làm nhân viên ảnh 1

Ông Trần Văn Tý bị cách chức Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh:


Tối 22/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) cho biết đang tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi chơi thác trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh N.T.S. (25 tuổi, quê quán Phú Yên). Theo thông tin ban đầu, anh S. từ Phú Yên sang thăm nhà vợ sắp cưới tại xã Ea M'Đroh (huyện Cư M'gar) để bàn tính việc hôn sự. Trưa 22/10, anh S. cùng gia đình, bạn bè của vợ sắp cưới đi dã ngoại ở thác Drây Dlông (xã Quảng Hiệp). Khoảng 13h cùng ngày, anh S. bơi ra phía thác tắm mát không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.


Chiều 22/10, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh ghi lại hình ảnh khói vàng và trắng, bốc cao hàng chục mét, nghi ngút trời. Sự việc được cho là xảy ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (đóng tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Một lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết sự việc xảy ra tại Công ty Formosa vào chiều 22/10. Theo đó, một chiếc quạt khí bị hỏng, ngưng hoạt động, khí bị tích tụ, dẫn tới sự việc nêu trên. Qua xác minh, sự cố ban đầu không gây ra thiệt hại về người, chưa rõ có ảnh hưởng tới môi trường hay không.


Khoảng 16h30 ngày 22/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 300+950 quốc lộ 6, thuộc tổ 10 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Thời điểm trên, xe bồn BKS 26C-084.58 lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội va chạm với xe máy đi hướng ngược lại. Nhân chứng cho hay chiếc xe máy có biểu hiện mất lái, sau đó bị cuốn vào gầm xe bồn. Theo thông tin từ văn phòng quản lý đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam), 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân tai nạn đang được công an địa phương làm rõ.


Sáng 22/10, một fanpage đưa tin "Đà Nẵng bãi bỏ quyết định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội", kéo theo nhiều người vào bình luận tiêu cực, xuyên tạc. Về vấn đề này, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, chủ trương đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội là chủ trương nhân văn, không thay đổi. Trước đó, ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định bãi bỏ quy định số 02/2015/QĐ-UBND về việc đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội. Ngày 13/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND về quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.


Ngày 22/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 475 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.496.829 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 277 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.600.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca. Trong ngày 21/10 có 109.442 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.168.872 liều. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 22/10, N.Đ.T. (23 tuổi, ngụ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng sau khi xuất hiện trên Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) với những biểu hiện bất thường (nghi phê ma túy), thậm chí vung dao dọa chém người đi đường. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, tại Khoa Nội của bệnh viện, T. bất ngờ lao ra khỏi phòng, nhảy từ tầng 2 xuống đất. Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Qua thăm khám bước đầu, N.Đ.T. bị gãy chân và có dấu hiệu chấn thương cột sống. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG