Bản tin 8H: Chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận tử vong nghi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm huyện Ninh Phước.
Trung tâm huyện Ninh Phước.
TPO - Một Chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận nghi uống thuốc sâu tự tử do liên quan đến chuyện gia đình.

Tối 14/12, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận xác nhận, ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện này vừa tử vong vào chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, ông Nhuận chết tại rẫy của gia đình ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) do uống thuốc sâu. Ông Đức cho biết, bước đầu xác định ông Nhuận nghi tự tử do chuyện gia đình, không phải do công việc.


Khoảng 15h ngày 14/12, một ngôi nhà 3 tầng ở số 118 Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ đổ sập. Lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu cho hay, thời điểm sự việc xảy ra, trong nhà có một người già, may mắn kịp chạy ra ngoài nên không có thương vong về người. Theo cơ quan chức năng địa phương, ngôi nhà 3 tầng đổ sập do ảnh hưởng từ công trình số 116 Phan Chu Trinh đang được thi công phần móng. Sự cố khiến căn nhà số 118 bị sập hoàn toàn, còn căn nhà số 114 bị hư hỏng nhẹ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ chênh lệch gần 10 độ C giữa ngày và đêm, thấp nhất 14-17 độ C nhưng cao nhất lên tới 23-26 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Trung mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm, mưa dông vài nơi. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.


Ngày 14/12, Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) đã diễn ra tại khách sạn Hyatt, Đà Nẵng. Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ hai bộ hài cốt là kết quả của đợt tìm kiếm chung lần thứ 144 và 145 (tháng 7-12/2021). Hài cốt trên đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam giám định tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Mỹ, để xác minh thêm.


Ngày 14/12, Bộ Y tế có công văn hồi đáp đề nghị của TP. Hồ Chí Minh về việc cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp trên. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Y tế hằng tháng để kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp.


Ngày 14/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.220 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 15.203 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành, có 9.351 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.443.648 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 4.524 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.060.436 trường hợp. Từ 17h30 ngày 13/12 đến 17h30 ngày 14/12 ghi nhận 252 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.333 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/12, Hà Nội ghi nhận 900 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 315 ca ở cộng đồng, 447 ca trong khu cách ly và 138 ca trong khu phong tỏa. 900 bệnh nhân phân bố tại 212 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (176 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 20.110 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 7.612 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 12.498 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG