Bản tin 8H: Cán bộ địa chính tử vong bất thường tại nhà riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh T., cán bộ địa chính ở Thanh Hóa, được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào sáng 24/8.

Chủ tịch UBND xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, anh T. cán bộ địa chính của xã vừa tử vong tại nhà riêng vào sáng ngày 24/8. Khoảng 8h sáng cùng ngày, người nhà phát hiện anh T. tử vong ở tầng 2. Theo người dân địa phương, gần đây anh T. luôn bị một số đối tượng đến đòi nợ. Anh T. còn phải làm việc với công an do trong thời gian làm cán bộ địa chính xã đã có dấu hiệu lừa đảo mua bán đất đai, làm sổ đỏ cho dân. Phía gia đình cho hay, anh T. mất do bệnh hen bẩm sinh, không phải tự tử. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.

Bản tin 8H: Cán bộ địa chính tử vong bất thường tại nhà riêng ảnh 1
UBND xã Nga Phượng nơi anh T. công tác. Ảnh: VNN

Ngày 27/8, UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, chiều 26/8, chị L.V.T. (SN 2002, ở bản Phia Khăm 2, huyện biên giới Kỳ Sơn) và chồng to tiếng cãi vã vì chị T. ngăn chồng đi nhậu nhưng không được. Gần 17h, người chồng sau bữa nhậu trở về không thấy vợ đâu, tá hỏa đi tìm thì phát hiện chị T. đã ăn lá ngón tự tử. Người làng cho hay, cặp đôi mới làm lễ cưới chưa lâu, gia cảnh khó khăn.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ 27- 28/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng cục bộ mưa vừa, mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào đêm và sáng. Từ 27/8 đến 28/8, khu vực Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, trong hai ngày 27 và 28/8, khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.


Tối 26/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước (5.603 ca trong cộng đồng). Bình Dương chiếm số ca nhiều nhất với 4.868, tăng 739 ca. TP. Hồ Chí Minh có 3.934 ca nhiễm, giảm 1.360 ca. Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/8, Bộ Y tế thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1). Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/8, lãnh đạo UBND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, có 3 công nhân Công ty TNHH công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) gồm: L.V.T. (trú tại phường Kỳ Thịnh); L.N.H. và L.V.N. (đều trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bị ngạt khí CO2 dẫn đến tử vong khi đang thi công đường ống của một công trình tại Khu kinh tế Vũng Áng. Bà Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh cho biết, ba nạn nhân nhập viện vào khoảng 16h chiều cùng ngày. Nguyên nhân tử vong của 3 công nhân được xác định là ngừng tuần hoàn ngoại vi do ngạt khí CO2. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến viếng và chia buồn với gia đình ông Đinh Tấn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) qua đời do COVID-19. Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, ông Hải trong quá trình chỉ đạo, tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, không may bị mắc COVID-19 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa). Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến ngày 25/8, ông Hải đã qua đời. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG