Bản tin 8H: Cãi nhau tại quán nhậu, hai vợ chồng nhảy xuống kênh Thanh Đa

Nhiều người theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm người chồng. Ảnh: An Huy/Zing
Nhiều người theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm người chồng. Ảnh: An Huy/Zing
TPO - Mâu thuẫn tại quán nhậu, người vợ bất ngờ nhảy xuống kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tự tử. Người chồng sau đó cũng lao theo.

Tối 29/11, tại khu vực kênh Thanh Đa, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đến quán nhậu tại gần khu vực cầu Kinh Thanh Đa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nói chuyện với một người đàn ông, rồi cãi vã. Người phụ nữ sau đó bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống kênh Thanh Đa. Người đàn ông thấy vậy liền lao theo. Một nam thanh niên đang câu cá tại khu vực nhảy xuống cứu được người phụ nữ đưa lên bờ, người đàn ông mất tích. Đến hơn 23h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông cách nơi nhảy hơn 20 m. Theo nhân chứng, cả hai là vợ chồng, từ tỉnh khác lên TP.HCM làm ăn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 30/11 đến ngày 1/12, từ Quảng Trị-Bình Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Ngày và đêm 30/11, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150 mm/đợt. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Thủ đô Hà Nội Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.


Khoảng 17h ngày 29/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km60+590 Quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. Nguyên nhân do mưa lớn. Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, ước khối lượng sạt lở khoảng gần 2.000m3. Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Hiện chưa xác định khi nào tuyến đường này sẽ thông tuyến trở lại.


Khoảng 12h40 ngày 29/11, xe ô tô con BKS: 20A-38440 va chạm với xe máy BKS: 97B1-70436, do anh L.V.P (SN 1979, trú tại Cư Lễ, Na Rì, Bắc Kạn) điều khiển, chở con trai là cháu L.H.U (SN 2008) đi ngược lại, ở tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu (Định Hóa, Thái Nguyên). Hậu quả, anh P. tử vong tại chỗ, cháu U. bị văng lên mái nhà dân bên đường, sau đó tử vong tại Bệnh viện huyện Định Hóa. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Qua tìm hiểu, người này chưa có giấy phép lái ô tô, mượn xe lái, còn có uống rượu trước đó.


Đêm 29/11, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, 6 người thuộc đoàn du khách tham gia tour trải nghiệm tuyến leo núi Bidoup khi di chuyển qua cây cầu treo bắt ngang suối K’Long K’Lanh (xã Đạ Chais, Lạc Dương) không may bị rơi xuống nước. Hướng dẫn viên kịp dìu 1 du khách vào bờ, 2 người bám được cành cây thoát nạn, còn 2 nữ du khách bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng huy động hơn 100 người tìm kiếm, nhưng đến 20h cùng ngày phải tạm dừng vì trời mưa to, nước dâng cao. Sáng nay (30/11), công tác cứu hộ sẽ tiếp tục. (XEM CHI TIẾT)


Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khoảng gần 24h ngày 29/11, lực lượng chức năng đã tháo gỡ thành công quả bom nặng 340 kg ở phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội). Trước đó khoảng 1 tiếng, UBND phường Trúc Bạch đề nghị nhân dân sinh sống cách khu vực 15 Cửa Bắc (vị trí phát hiện quả bom) khoảng 200m di dời khỏi vị trí và chỉ được trở về khi đã di dời quả bom thành công. 1 quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg, được tìm thấy ở độ sâu 6m tại công trường số 15 phố Cửa Bắc vào 4h ngày 28/11. (XEM CHI TIẾT)


Tối 29/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP. HCM và Thanh Hóa. Bệnh nhân 1342 là nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Bệnh nhân 1343 là nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.375. Số ca điều trị khỏi là 1.179 ca. Hiện, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 6 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG