Bản tin 8H: Cách ly bé trai từ Trung Quốc về Móng Cái có biểu hiện sốt

Người dân xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái được kiểm tra chặt chẽ.
Người dân xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái được kiểm tra chặt chẽ.
TPO - Thấy cháu G ho liên tục, đo bằng máy thân nhiệt từ xa thấy biểu hiện sốt, lực lượng chức năng đã cách ly bé trai cùng người thân để xét nghiệm virus corona.

Trong khi làm thủ tục nhập cảnh cho người dân, lực lượng chức năng phát hiện qua máy đo thân nhiệt từ xa thấy cháu G sốt 38,5 độ C, kèm theo triệu chứng ho. Sau đó cháu G cùng người thân về Trung tâm Y tế Móng Cái để cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Kiểm tra ban đầu xác định, bé V.T.G không nhiễm cúm A, B, phổi không có tổn thương. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn nhất, cháu G cùng người thân sẽ ở lại khu vực cách lý ít nhất 3 ngày để theo dõi. Được biết, cháu G theo mẹ và người thân sang TP Đông Hưng (Trung Quốc) kinh doanh, buôn bán và thường xuyên xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Hiện cháu bé đã hạ sốt, Trung tâm Y tế Móng Cái lấy bệnh phẩm gửi lên cơ quan Trung ương để làm xét nghiệm virus corona.


Phát hiện thi thể nam thanh niên mất tích gần 1 tuần dưới sông. Nam thanh niên mất tích khoảng 1 tuần trước vừa được phát hiện tử vong dưới sông Ngàn Sâu. Ngày 30/1, thông tin từ UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, anh N.H.N. (24 tuổi, trú xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) mất tích khoảng 1 tuần trước được phát hiện tử vong dưới sông Ngàn Sâu. Theo đó, vào trưa ngày 30/1, người dân phát hiện thi thể anh N. nổi trên sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Thi thể nam thanh niên đang trong tình trạng phân hủy, trên người mặc áo sơ mi màu đen, quần jean tối màu. (XEM CHI TIẾT)


Đã tìm ra hành khách nghi nhiễm virus corona bỏ đi ở sân bay Cát Bi. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã xác minh và tiến hành kiểm tra y tế đối với hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường nhưng bỏ về sau chuyến bay từ TP. HCM đến Hải Phòng có 2 mẹ con nghi nhiễm virus Corona. (XEM CHI TIẾT)


Truy nã đối tượng dùng súng AK bắn chết 4 người tại TPHCM. Tối 30/1, Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) về tội “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo Công an TPHCM, vào các ngày 29 và 30/1, tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM xảy ra vụ án: giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (XEM CHI TIẾT)


Thông tin mới vụ phó Viện KSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD. TAND tỉnh Tây Ninh vừa phân công thẩm phán thụ lý vụ ông Đặng Trường An (cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ 2.500 USD. TAND tỉnh Tây Ninh đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân là người thụ lý vụ án Đặng Trường An, bị VKS truy tố tội danh “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân hiện là Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh. Bà Vân cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án Đặng Trường An, dự kiến sẽ được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử trong thời gian tới. (XEM CHI TIẾT)


Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020. Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ 1/7/2020, tăng thêm 7,382% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2020 đối với 8 đối tượng. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mức điều chỉnh tăng này bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. 

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.