Bản tin 8H: Bơm nước vào bò liên tục 12 tiếng trước khi đem bán

Những con bò no nước đến mức ngã lăn ra, ống nhựa bơm nước vẫn thò lò trên mũi, còn nước chảy thòng lòng từ trong cơ thể bò.
Những con bò no nước đến mức ngã lăn ra, ống nhựa bơm nước vẫn thò lò trên mũi, còn nước chảy thòng lòng từ trong cơ thể bò.
TPO - Để kiếm lời, một nhóm công nhân ở Trung Quốc đã bơm nước liên tục 12 tiếng vào bò trước khi đem bán.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin vào tối 22/11, 29 công nhân tại hai lò mổ ở huyện Toàn Tiêu và Lai An thuộc tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 16/11. Những người này bị cáo buộc đối xử man rợ với động vật khi bơm nước liên tục 12 tiếng đồng hồ để tăng trọng cho bò trước khi đem bán. Người cung cấp bằng chứng cho cảnh sát là các phóng viên của Đài truyền hình Giang Tô. Một nhân viên tại lò mổ tiết lộ, những con gia súc được bơm nước căng có thể tăng từ 5 đến 10 cân, dù bán ra thị trường giá rẻ hơn vẫn có lời.


Lửa thiêu rụi kho vải ở Tiền Giang sau tiếng nổ lớn. Khoảng 19h20 ngày 22/11, người dân nghe thấy 2 tiếng nổ lớn, sau đó là kho chứa vải may thảm lót chân nằm cạnh đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương của bà Phan Thị Ngọc Thơ (SN 1962, ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đến 20h45, lửa cơ bản đã được khống chế, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun xịt để chống cháy lan qua các hộ dân lân cận. Trước đó, khu vực này bị cúp điện. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân và xác định thiệt hại vụ hỏa họa. (XEM CHI TIẾT)


Sập nhà ở trung tâm Sài Gòn, một người tử vong. Hơn 21h ngày 22/12, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) bất ngờ sập phần mái phía trước. Khối bê tông đè sập sàn thao tác, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4. Nam công nhân trông coi công trình đang ăn hủ tiếu phía dưới bị bê tông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ; người bán quán gần đó bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Nhiệt độ miền Bắc từ 15 - 18 độ C. Nằm sâu trong khối khí lạnh có cường độ ổn định vì vậy đêm qua và hôm nay (23/11), các tỉnh Bắc Bộ trở nên khô ráo hơn nhưng nhiệt độ duy trì ở ngưỡng khá thấp chỉ khoảng 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ. Đến trưa nay, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn chỉ phổ biến từ 22-25 độ. (XEM CHI TIẾT)


Tai nạn giao thông hy hữu khiến ba người trọng thương. Khoảng 16h45 ngày 22/11, tại Km 34 xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xe tải BKS 20C-05xx tông thẳng vào đuôi xe tải BKS 20C-11xx. Cú va chạm khiến đầu xe 20C-05xx bị bẹp dúm, tài xế kẹt cứng trong ghế lái. Khoảng 30 phút sau, khi một người dân bế tài xế lên một taxi để đi cấp cứu bất ngờ xe tải khác lao tới đâm mạnh vào đuôi taxi. Hậu quả, 3 người bị trọng thương gồm tài xế xe tải bị thương trước đó, người dân tham gia giải cứu và tài xế taxi. Nguyên nhân vụ tai nạn đầu tiên do xe tải 20C-11xx bị nổ lốp, phải dừng đỗ trên cao tốc.


Sập giàn giáo ở trung tâm TP.HCM, 2 người thương vong. Khoảng 21h tối 22/11, một nhóm công nhân đang thi công công trình ở con hèm 25 đường Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão. Q.11, TP.HCM, bất ngờ giàn giáo đổ sập. Vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng, một người khác bị giàn giáo đè trọng thương. Cơ quan công an quận có mặt tại hiện trường sau đó, yêu cầu cắt điện phong tỏa để tìm kiếm người nghi mất tích. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Một công ty tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bị phạt gần 500 triệu đồng về hành vi đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường. Đơn vị bị phạt là Chi nhánh Công ty TNHH SF Thiên Vân, đóng tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, người dân phát hiện tại một khu đất trống ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có hai đống rác lớn, ước tính hàng chục tấn, chủ yếu là chất thải nguy hại. Được biết, công ty này chuyên sản xuất sản phẩm từ plastic, sơ chế da, sơ chế và nhuộm da lông thú, sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.