Bản tin 8H: Bổ nhiệm Tư lệnh; Tham mưu trưởng; Phó Chính ủy Quân khu 4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu giữa Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Cùng ngày, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức gặp mặt và chúc mừng các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Các đồng chí được bổ nhiệm gồm: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 được phong quân hàm Trung tướng và bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu bổ nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Quân khu 4.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm Tư lệnh; Tham mưu trưởng; Phó Chính ủy Quân khu 4 ảnh 1
Trung tướng Trần Võ Dũng chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình và Thiếu tướng Lê Hồng Nhân. Ảnh: Báo Chính phủ.

Chiều ngày 27/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng. Theo quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, Đại tá Trần Xuân Mạnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn thay Đại tá Lê Xuân Thuân chuyển công tác, giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Tại buổi bàn giao, trước sự chứng kiến của đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Lê Xuân Thuân và Đại tá Trần Xuân Mạnh đã ký kết xác nhận biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.


Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.


Ngày 27/12, lãnh đạo UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Vào sáng cùng ngày, vợ chồng chị V.T.D. (23 tuổi, trú tại xã Đắk Ha) đi làm thuê tại khu vực rẫy thuộc phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông, dẫn theo 2 con nhỏ. Trong lúc vợ chồng chị D. làm rẫy, 2 trẻ tự chơi trong lán trại gần đó. Đến trưa, vợ chồng chị D. trở về lán trại để nghỉ trưa thì phát hiện hai con mới 4 tuổi và 2 tuổi đã tử vong do đuối nước trong ao nhân tạo, cách lán trại khoảng 5m.


Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc thông báo thu hồi lô thuốc viên nén bao tan trong ruột Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg) do vi phạm mức độ 2. Theo đó, Cục Quản lý dược đã nhận được Công văn số 805/VKNTKHTH của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 1197/VKN-YC2022, 1198/VKN-YC2022 báo cáo kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc viên nén bao tan trong ruột Rabesta 20, số lô: V-159, NSX:14/02/2022, HD 13/02/2024. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, độ hòa tan trung bình dưới 50% so với tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm mức độ 2.


Sáng sớm nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5000m, các tỉnh miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Dự báo ngày mai, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa, nền nhiệt giảm tiếp 2-3 độ so với hôm nay. Rét đậm, rét hại kéo dài đến 30/12, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Từ 31/12, trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng dần. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/12, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 211 ca COVID-19, tăng 48 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.647 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 86 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.917 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 26/12 có 21.933 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.401.974 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG