Bản tin 8H: Bổ nhiệm ông Trần Anh Cường làm Giám đốc BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trần Anh Cường được bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Chiều 24/12, tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trao Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh) đối với ông Trần Anh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng. Ông Cường có trình độ bác sỹ đa khoa, Tiến sỹ Y học chuyên ngành Ung thư. Trước đó, ngày 21/12/2022 Thành ủy Hải Phòng có Quyết định số 881-QĐ/TU về việc điều động cán bộ đối với Trần Anh Cường đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm ông Trần Anh Cường làm Giám đốc BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ảnh 1

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho ông Trần Anh Cường. Ảnh: Báo Quảng Ninh.


Ngày 24/12, thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết tính đến ngày 22/12, hệ thống định danh và xác thực điện tử thu nhận hơn 18,7 triệu hồ sơ đăng ký. Qua đó, Bộ Công an phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trước đó, ngày 18/7, Bộ Công an công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử chính thức hoạt động. Trong công tác cấp căn cước công dân gắn chip, hiện cơ quan chức năng đã cấp trên 76,5 triệu thẻ. Cùng với tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước mang đến hàng loạt tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ hành chính.


Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông đơn vị này đã phát hiện xe ôtô khách vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Bắc vào Nam để tiêu thụ. Theo đó, khoảng 11h30 ngày 24/12, tại km 558+300, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Tổ tuần tra kiểm soát đội 6.1 phát hiện xe ôtô BKS 89C-259.96 do Lê Ngọc Hiếu (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật gồm lòng, tim, gan, óc, mỡ bò… không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số sản phẩm đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Hiếu khai nhận chở thuê cho một người không quen biết từ Hà Nội vào Sài Gòn để lấy tiền công.


Hôm nay (25/12), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét khô, ngày nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất ở mức 25 độ C nhưng ban đêm có nơi chỉ còn 10 -13 độ. Dự báo từ 27/12, khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ đón mưa rào rải rác, chấm dứt đợt rét khô nhiều ngày. Từ 28/12, mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo mưa ở Tây Bắc Bộ kéo dài đến 30/12, ở Đông Bắc Bộ đến 29/12. Từ đêm 28/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu, rét đậm, rét hại diện rộng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/12 Việt Nam ghi nhận 107 ca COVID-19, giảm 205 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.202 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 71 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.763 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 23/12 có 15.915 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.354.235 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông T.D.T (30 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) về hành vi bình luận sai sự thật, xúc phạm UBND TP Bảo Lộc. Trước đó, ngày 27/10, nhóm Facebook “Bảo Lộc - Tin nhanh...” chia sẻ bài viết của Báo Lâm Đồng có tiêu đề “Bảo Lộc: Hơn 1,3 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt”. Ở phần bình luận, tài khoản facebook có tên “T.D.T” đã viết: “Tổng chi hết 300 còn 1 tỷ nhét túi”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.