Bản tin 8H: Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh

Lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Điện Biên chúc mừng Đại tá Hoàng Hải và Đại tá Ngô Quang Tuấn. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Điện Biên chúc mừng Đại tá Hoàng Hải và Đại tá Ngô Quang Tuấn. Ảnh: VGP
TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang vừa tổ chức các hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 13/1, Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng Tác chiến Quân khu 2 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, thay cho Đại tá Hoàng Hải được nghỉ chế độ. Ngày 11/1, Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, thay cho Đại tá Hà Văn Quế được nghỉ chờ chế độ hưu. Chiều 10/1, Thượng tá Đặng Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, thay cho Đại tá Hà Kiên Cường được nghỉ chờ chế độ hưu. Chiều 9/1, Thượng tá Lại Tiến Giang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, thay cho Đại tá Nguyễn Công Dần được nghỉ chờ hưu; Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Sư đoàn 316 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, thay cho Đại tá Dương Hồng Vinh được nghỉ chờ hưu.


Bổ nhiệm lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ngày 13/1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã trao quyết định bổ nhiệm các ông Hoàng Năng Khang, Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi 15-17 độ; cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 19-21 độ C.


Ngày 13/1, gần 300 công nhân làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Kỳ Anh, đóng tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngừng làm việc, tập trung trước cổng công ty để đòi lương. Công nhân tại đây cho biết, 2 tháng nay người lao động ở đây vẫn không được chi trả, gần đây nhất phía công ty nói sẽ trả vào ngày 8/1 nhưng vẫn không thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hoa (phụ trách phân xưởng công ty) cho biết, một số đơn hàng chưa trả hàng cho đối tác nên chưa nhận được tiền, dẫn đến việc không có nguồn kinh phí trả lương cho công nhân. Đến 17h cùng ngày, ông Nguyễn Huy Đông, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh, thông tin, đã làm việc với hai bên và thống nhất công tỷ phải trả lương còn thiếu cho công nhân vào 16/01/2020.


Khoảng 20h ngày 13/1, hỏa hoạn xảy ra tại một kiot trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, gần khu vực ngã tư Bốn Xã (TP.HCM). Khu vực trên chủ yếu là các kiot kinh doanh vải, quần áo, mũ bảo hiểm nên đám cháy ngày càng lan rộng, gây cháy làn sang các kiot và nhà dân bên cạnh từ hẻm số 449 đến hẻm số 459. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của các hộ kinh doanh 9 kiot và một nhà dân liền kề. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Ngày 13/1, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này vừa yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TBXH) huỷ nhiều quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ do vi phạm. Theo đó, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Trần Thị Hoài Thanh đã nhận thông báo về quyết định nghỉ hưu trước 6 tháng và sẽ bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1/2 tới. Mặc dù vậy, bà vẫn quyết định điều động ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động; ông Lê Minh Lộc, Chánh Văn phòng Sở LĐ-TBXH giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở LĐ-TBXH. Việc làm này bị đánh giá có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định số 205 (ký ngày 23/9/2019) của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

MỚI - NÓNG