Bản tin 8H: Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Giáo dục

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: VGP
TPO - Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa  tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 8/1, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều động và bổ nhiệm đồng chí Đoàn Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao; Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hoàng Linh, Tập sự Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm đồng chí Ngô Minh Hưng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh trao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước đó, chiều 7/1, PGS.TS Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng khoa Khọc học Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, Bắc Bộ sáng có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 19-28 độ C. Sáng 9/1, theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Cổng thông tin quan trắc môi trường của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air, Air Visual, chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy vậy, đối với những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc các bện hô hấp tim mạnh... có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe. Trong ngày do mây mù giảm dần, nắng lên và gió thổi cấp 2-3 khiến bụi có thể khuếch tán nên chất lượng không khí tốt dần lên.


Tài xế cố thủ 3 giờ, liên tục uống nước khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Theo Zing, khoảng 13h ngày 8/1, trên quốc lộ 5, đoạn qua thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, CSGT Hải Dương kiểm tra nồng độ cồn tài xế lái ôtô hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát 34A-125.07. Tuy nhiên, nam tài xế khóa cửa, cố thủ bên trong và liên tục uống nước. Hơn 3 giờ sau, cảnh sát buộc phải điều xe cứu hộ đến để kéo chiếc ôtô trên về xử lý. Khi CSGT dán niêm phong, người đàn ông khoảng 40 tuổi mới bước ra ngoài. Lúc này, kết quả máy đo không phát hiện được tài xế có nồng độ cồn. Tài xế này nói sẵn sàng nộp phạt nhưng không chấp hành thêm bất cứ yêu cầu nào khác của CSGT như xuất trình giấy tờ xe, thông tin cá nhân. Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe trên của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cô Thơm, ở khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đã hết hạn kiểm định từ ngày 21/12/2019.


Cháy Bệnh viện Nhi Hải Dương. Khoảng 16h45 ngày 8/1, lửa bùng phát từ khu vực sát tòa nhà làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hải Dương, ở xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc. Một số người dùng bình cứu hỏa tại chỗ để xử lý nhưng bất thành. Đám cháy lan nhanh lên mái rồi bùng lên dữ dội. Các bác sĩ, nhân viên y tế và người nhà bế các bệnh nhi tháo chạy ra khu vực sân. Cảnh sát điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến một phần mái của bệnh viện hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.


Tỉnh ủy Quảng Trị, Bình Thuận vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết năm 2020,  Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kì 2015 – 2020 đối với đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Liên quan đến công tác nhân sự của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Một phụ nữ bị chó Pitbull cắn nát tay. Khoảng 16h ngày 8/1, một phụ nữ đang đi qua thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), bất ngờ bị con chó Pitbull của gia đình ông N.K. từ trong nhà lao ra cắn. Phát hiện sự việc, người dân dùng gậy đuổi con chó, giải vây cho người phụ nữ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, cánh tay trái bị cắn nát. Công an xã Điện Thắng Bắc cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, ông K. không ở nhà. Người dân cho biết con chó bị tuột xích nên lao ra cắn người.


Đình chỉ hoạt động Trung tâm tư vấn du học thuộc Trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Chiều 8/1, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết sở này vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm, thuộc Trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Nguyên nhân đình chỉ vì trung tâm này hiện không đủ điều kiện về nhân sự. Cụ thể, Trung tâm tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm thời điểm hiện tại không hoạt động. Theo báo cáo của trung tâm với cơ quan chức năng, nhân viên tư vấn du học chuyển công tác. Đến thời điểm hiện tại chưa có người đủ điều kiện thay thế theo quy định. Vì thế Sở GD-ĐT Thái Bình đã đình chỉ hoạt động của trung tâm từ 1/1 - 1/6/2020. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG