Bản tin 8H: 5 tàu cá đồng loạt bốc cháy, thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN/phát)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN/phát)
TPO - 5 tàu cá vừa về bến nghỉ qua Tết Nguyên Đán bất ngờ bị bốc cháy, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 13 tỷ đồng.

5 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân bốc cháy. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang, vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 11/1, tại bến ghe khu vực Lăng ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - địa bàn do Đồn Biên phòng Kiểng Phước phụ trách xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy 5 tàu cá đánh bắt xa bờ. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hướng, sinh năm 1973, trú tại ấp 4, xã Tân Phước bị thiệt hại 2 tàu; ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1974, trú tại ấp 4, xã Tân Phước bị thiệt hại 1 tàu; ông Nguyễn Hồng Giang, sinh năm 1986, trú tại ấp 3, xã Tân Phước bị thiệt hại 1 tàu; ông Nguyễn Hồng Khánh, sinh năm 1966, trú tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông bị thiệt hại 1 tàu. Tất cả các tàu cá trên đều hành nghề lưới vây, về bến nghỉ qua Tết Nguyên Đán sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt. Đến 6 giờ cùng cùng ngày, ngọn lửa trên các tàu cá cơ bản được khống chế, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 13 tỷ đồng.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ gây ra có mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét đậm. Bên cạnh đó, theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội ghi nhận vào thời điểm 5h ngày 12/1, chỉ số AQI - thông số về chất lượng không khí hàng ngày tại 11 điểm quan trắc môi trường của Hà Nội đều chuyển sang màu xanh. Đây là mức chất lượng không khí ở mức tốt nhất, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.


Tối ngày 11/1, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên - đơn vị cấp huyện phát triển hàng đầu của tỉnh Hà Nam. Theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên trên cơ sở nguyên trạng huyện Duy Tiên, thành lập thị xã Duy Tiên với 120,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 154.016 người, gồm 16 đơn vị hành chính: 9 phường và 7 xã. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Duy Tiên có tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất tỉnh, trung bình gần 15%/năm. Duy Tiên là địa phương có số thu ngân sách đứng đầu trong tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 40% giá trị trong tỉnh.


Thăng cấp hàm với trung úy CSGT bị quái xế tông tử vong ở Sài Gòn. Thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Công an TPHCM, chiều ngày 10/1, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM dẫn đầu đoàn đến động viên, hỏi thăm và trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình đồng chí Nguyễn Phạm Thành Nhân (công tác tại Đội CSGT-TT, Công an huyện Hóc Môn) hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân được thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy trước niên hạn 2 năm. Đồng thời, Thành ủy TPHCM còn gửi tặng 30 triệu đồng để chia sẽ nỗi đau đến gia đình người thân Thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân. Trước đó vào rạng sáng ngày 31/12/2019, trung úy Nhân bị xe máy do đối tượng Long điều khiển tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Song Hành quốc lộ 22. Đối tượng Long sau đó đã ra công an đầu thú.


Tăng 11.000 vé máy bay từ TP.HCM về 7 tỉnh, thành dịp Tết. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết vừa tăng cường 56 chuyến bay trên 7 đường bay nội địa giữa TP.HCM đi các địa phương như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc. Tổng số chỗ được tăng cường khoảng 11.000. Cụ thể, có 10 chuyến bay giữa TP HCM - Hải Phòng, 6 chuyến bay TP.HCM - Thanh Hóa, 2 chuyến bay TP.HCM - Đà Nẵng, 16 chuyến bay giữa TP HCM - Vinh, 14 chuyến bay giữa TP HCM - Huế, 6 chuyến bay TP.HCM - Quảng Nam và 2 chuyến bay TP.HCM - Phú Quốc. Các chuyến bay được tăng cường đều được khai thác bằng máy bay A321 với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 68/QĐ-TTg và 69/QĐ-TTg ngày 11/01/2020, bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo điện tử VOV (VOV.VN) và ông Vũ Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình (Đài Tiếng nói Việt Nam) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Ông Phạm Mạnh Hùng sinh ngày 28/10/1974, quê quán xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, từng làm Phó Giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên (2007-2009); Phó Giám đốc Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, nay là Ban Thời sự VOV1 (2009-2011) và Tổng Biên tập Báo điện tử VOV (từ 2012). Ông Vũ Hải Quang sinh ngày 12/3/1966, quê quán xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từng công tác tại Tổng cục An ninh - Bộ Công an (1992-1998); Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Emico - Đài TNVN (1998-2014); Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình - Đài TNVN (từ 2014). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG