Bản tin 8H: Bộ Giao thông vận tải ủng hộ đề án cấm xe máy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo đại diện của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), chủ trương cấm xe máy lưu thông trên một số tuyến phố tại Hà Nội giúp đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ô nhiễm.

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ đề án cấm xe máy tại Hà Nội, TP.HCM. Chiều 28/3, bày tỏ quan điểm về đề xuất hạn chế, cấm xe máy và phương tiện cá nhân khu vực nội đô Hà Nội và TPHCM, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) Trần Bảo Ngọc cho biết, việc cấm hay hạn chế xe máy nội đô là 1 trong các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường. Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông bổ sung thêm, hiện Hà Nội và TPHCM đang xây dựng đề án hạn chế phương tiện cá nhân, việc xây dựng đề án là cần thiết. Việc này không chỉ áp dụng cho 2 địa phương này, còn tương lai có thể áp dụng với các đô thị lớn khác. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên tử vong trên đường đi đưa thiệp cưới cho em trai. Khoảng 14h ngày 28/3, xe máy BKS 92F1-295.36, do anh Hồ Văn Linh (SN 1990, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển, bất ngờ đâm trực diện vào xe công nông đang chạy theo hướng ngược lại trên đường tránh lũ Nông Sơn (đoạn qua thôn Trung Hạ, xã Quế Trung). Hậu quả, anh Linh tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hư hỏng nặng. Được biết, thời điểm gặp nạn anh Linh đang trên đường về nhà sau khi đi đưa thiệp mời đám cưới em trai. (XEM CHI TIẾT)


Bộ GD&ĐT vừa công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019. Theo đó, các thí sinh năm nay chính thức thi THPT quốc gia từ ngày 24/6 đến 27/6. Năm nay, Bộ GD&ĐT vẫn tổ chức thi 5 bài thi như những kỳ thi THPT quốc gia trước. Gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (tổ hợp các môn : Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) đối với chương trình giáo dục THPT. Còn với giáo dục thường xuyên, riêng tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh không phải thi môn Giáo dục công dân. (XEM CHI TIẾT)


Quảng Trị xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên. Chiều 28/3, ông Hoàng Văn Vinh-Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xác nhận thông tin xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại một hộ dân ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị. Ông Vinh cho hay, địa phương đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành phun khử trùng tiêu độc ở khu vực phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã tiến hành tiêu hủy số lợn trên. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-33 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 19-34 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 25-36 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện người đàn ông chết cháy cạnh bình gas mở van. Khoảng 14h28, tại ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của anh Trịnh Minh Thống (39 tuổi). Người dân đến chữa cháy phát hiện cửa bị khóa trái, liền đập vỡ kính, phá cửa vào trong. Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện anh Thống tử vong trong tình trạng bị cháy đen. Tại hiện trường có một bình gas đã mở van, nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Theo người dân, anh Thống có biểu hiện bất thường do buồn chuyện gia đình kể từ sau Tết Nguyên đán. (XEM CHI TIẾT)


TP.HCM phát sinh thêm 3 điểm đen tai nạn giao thông. Cụ thể, phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết các điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) mới phát sinh này xuất hiện trong hai tháng đầu năm 2019 gồm: Giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (quận 1), cầu Sài Gòn 2 (quận Bình Thạnh), giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh). Như vậy, đến nay số điểm đen TNGT ở TP.HCM nâng lên đã tăng lên con số 19. Về phương án xử lý điểm đen TNGT, Sở GTVT dự kiến trong thời gian tới tập trung rà soát hạ tầng giao thông hiện hữu, các nút giao, các biển báo… để đảm bảo an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.