Bản tin 8H: Biệt phái 2 cán bộ thanh tra giúp việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.
TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định về việc tiếp nhận hai cán bộ biệt phái từ Thanh tra Chính phủ về giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký Quyết định 239 và 240 về việc tiếp nhận biệt phái ông Đỗ Đức Toàn và ông Đinh Tiến Mạnh về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ. Ông Đỗ Đức Toàn là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ, còn ông Đinh Tiến Mạnh là Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Hai ông được biệt phái về công tác tại Văn phòng Chính phủ và được cử làm giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái từ ngày 26/4.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (5/5), ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, một số nơi có mưa to đến rất to. Dự báo, hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông; đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Bản tin sáng 5/5 của Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19, tổng số bệnh nhân vẫn là 2.996, trong đó 1.608 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.736. Về thông tin tiêm chủng, thêm 46.477 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 4/5. Tính đến 16h ngày 4/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 585.539 người.

Ngày 4/5, UBND tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân). Theo đó, kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý. Kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý.

Tối 4/5, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Thành phố, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đã tìm thấy 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, vào ngày 3/5, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, hai đối tượng trên nằm trong số 11 người nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng quận 10 phát hiện và chuyển đến khu C, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM để cách ly tập trung. Tuy nhiên, đến tối 2/5, có 2 người trốn cách ly, gồm một người 20 tuổi và một người 22 tuổi. Hiện, hai người bỏ trốn đã được đưa về Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi để tiếp tục cách ly theo quy định.

Chiều 4/5, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một đối tượng nữ người Trung Quốc ở sảnh tòa nhà Samsora (số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông). Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra căn phòng số 3017, tòa A chung cư Samsora, nhưng các đối tượng bên trong không chịu mở cửa. 19h cùng ngày, lực lượng chức năng quyết định phá khóa ập vào. Cùng với đối tượng nữ ở sảnh tòa nhà, lực lượng chức năng bắt quả tang tổng cộng 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ), đều mang quốc tịch Trung Quốc, không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Trong đó, đối tượng ít tuổi nhất sinh năm 1994 và lớn tuổi nhất sinh năm 1973.

Tối 4/5, lực lượng chức năng Hà Nội tiến hành khoanh vùng cách ly, phun khử khuẩn ngôi nhà tại ngõ 371 phố Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), là nhà của bác sĩ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã báo cáo về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ của một bệnh viện Trung ương. Theo bà Hà, trường hợp này từng đi hát Karaoke ở quán Moonlight 54 Chùa Láng (Đống Đa), có F1 ở Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG