Bản tin 8H: Ba tàu sân bay Mỹ tập trận chung khi Tổng thống Trump thăm châu Á

Tàu sân bay USS Nimitz. Nguồn: Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Nimitz. Nguồn: Hải quân Mỹ.
TPO - Giới chức Mỹ xác nhận ba nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ tập trận chung ở Tây Thái Bình Dương trong lúc Tổng thống Trump thăm châu Á.

Chiều 6/11, tại hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trước mắt là cung cấp gạo, thuốc men, dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh xá… không để người dân bị đói, cảnh “màn trời chiếu đất”. (Xem chi tiết)


Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đến khoảng 21 giờ ngày 6/11, lực lượng biên phòng đã tìm thấy 12 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có 9 thi thể được tìm thấy trên vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, 3 thi thể được tìm thấy trên đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa. Theo Đại tá Hồ Thanh Tùng, hầu hết số người tử vong trú ở địa phương. Nhận định ban đầu, những người tử vong này là do ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản trong khi cơn bão số 12 đổ bộ vào.

Hiện nay (7/11), ở khu vực vịnh Thái Lan đang tồn tại một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng sớm nay ở vào khoảng 8,2-9,2 độ vĩ Bắc, 101,5-102,5 độ kinh Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 8.


Tối 6/11 trên cầu Rạch Miễu ở tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Theo đó, khoảng 19h40, xe ô tô tải mang BKS 63C-008.27 do tài xế Phạm Ngọc Thơm, 50 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều khiển đang lưu thông qua cầu Rạch Miễu, hướng đi từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang. Khi xe đang đi gần giữa cầu Rạch Miễu, thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho thì bất ngờ bị xe máy  mang BKS 63T1-1868 do một nam thanh niên (khoảng 35 đến 40 tuổi) điều khiển với tốc độ cao tông trực diện vào phần đầu xe. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra nguyên nhân cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện khiến hai phụ nữ làm thuê bị chết và bị bỏng nặng. Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) được mời vào cuộc. Theo đó, chiều 5/11, bà Nguyễn Thị Tươi (57 tuổi) cùng một phụ nữ đang đóng gói bánh kẹo tại xưởng của gia đình ông Ngọc thì hoả hoạn bùng lên. Cửa chính bị lửa vây kín, cửa phụ đóng chặt khiến cả hai không đường thoát. Khi lực lượng chức năng cùng nhân dân phá cửa, dập tắt ngọn lửa, bà Tươi đã tử vong. Nạn nhân còn lại bị bỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chiều 6/11, bà Phạm Thị Út Em (mẹ của chiến sĩ công an Lê Hoàng Phúc, 21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), cho biết, mấy ngày qua, có một người đàn ông được cho là từ Campuchia gọi điện thoại cho gia đình bà yêu cầu đem 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc Phúc về. Như đã thông tin, chiến sĩ Lê Hoàng Phúc là học viên  khoá K11, niên khoá 2015-2017, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Ngày 30/9, Phúc gọi điện báo cho gia đình biết ngày 2/10 nhận bằng tốt nghiệp và ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, sau đó sẽ đến Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác. Khoảng 20h tối 5/10, Phúc gọi điện về cho gia đình biết mình đã về đến Cần Thơ và xin ở lại nhà người bạn học cũ, sáng mai về sớm. Sợ con ngủ quên, mới 5h sáng 6/10, người nhà Phúc gọi điện thoại nhắc con dậy sớm để về cho kịp nhưng bất ngờ điện thoại không liên lạc được. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ cho biết, 3 nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ sẽ tập trận cùng nhau tại Tây Thái Bình Dương trong vài ngày tới, một động thái biểu dương lực lượng hiếm hoi trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thăm châu Á và đưa ra cảnh báo về "mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên." Trước đó, giới chức Mỹ từng nói về kế hoạch tập trận, song chưa công bố kế hoạch này sẽ được thực thi. 


Ngày 6/11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị quốc hội nước này cấp thêm 4 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Động thái trên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ khi lên nắm quyền.


Ngày 5/11, Trung Quốc đã phóng thêm hai vệ tinh định vị toàn cầu Bắc Đẩu-3 từ tên lửa Trương Chinh để mở rộng phạm vi định vị toàn cầu của Trung Quốc. Hai vệ tinh này lẽ ra được phóng lên quỹ đạo từ hồi tháng 7, nhưng do hai vệ tinh khác gặp trục trặc nên phải hoãn lại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG