Bản tin 14H: Thanh niên nghi ngáo đá, cố thủ nhiều giờ trên trụ điện

Nam thanh niên cố thủ nhiều giờ trên trụ điện cao thế. Ảnh: VnExpress.
Nam thanh niên cố thủ nhiều giờ trên trụ điện cao thế. Ảnh: VnExpress.
TPO - Nam thanh niên nghi ngáo đá trèo lên trụ điện cao thế cao 70 m ở Bình Dương liên tục la hét, cố thủ nhiều giờ.
Sáng 6/11, bên lề kỳ họp Quốc hội về quyết định bỏ sổ hộ khẩu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, quyết định này làm đơn giản hoá thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, nhưng "bỏ giấy tờ không có nghĩa là bỏ quản lý". Trả lời câu hỏi "bỏ sổ hộ khẩu có đồng nghĩa với bỏ hình thức quản lý dân cư bằng đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng?", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: "Chắc chắn phải quản lý. Đã là nhà nước thì phải có chức năng quản lý, chứ không thể ai muốn vào thì vào. Bỏ hộ khẩu sẽ đơn giản hoá thủ tục nhưng không có nghĩa là bỏ quản lý, nguyên tắc là thế”. Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an sẽ có họp báo để thông tin đầy đủ và trả lời tất cả những câu hỏi xung quanh việc bãi bỏ hộ khẩu. (Xem chi tiết)
Khoảng 10h sáng  6/11, nhiều người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) hoảng loạn kéo nhau tháo chạy vì nghe tin vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2. Người chạy lên núi, người chạy về UBND huyện Bắc Trà My... Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định, thông tin vỡ đập thủy điện chỉ là tin đồn thất thiệt. Ngay sau đó Đài phát thanh huyện Bắc Trà My phát thông báo để bà con yên tâm trở về nhà. (Xem chi tiết)

Tối 5/11, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho 131 công nhân bị mắc kẹt trong lũ dữ khi thi công dự án công viên Ấn tượng Hội An trên cồn nổi Gami (TP Hội An, Quảng Nam). Một công nhân kể lại: "Vào 15h ngày 5/11, do nghĩ nước lũ sẽ không dâng lên nữa nên anh em không vào bờ. Đến khi thấy nước lũ dâng cao, mọi người mới hốt hoảng gọi cứu hộ". (Xem chi tiết)


Tỷ phú Jack Ma - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba sẽ có buổi đối thoại với hơn 3.000 sinh viên tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) vào lúc 17h hôm nay (6/11). Trong sự kiện, tỷ phú Alibaba sẽ giao lưu, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bằng những câu chuyện về quá trình lập nghiệp, công nghệ… Chương trình nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm, không bỏ cuộc của thế hệ trẻ; tạo cơ hội để các bạn sinh viên được giao lưu, học hỏi từ một trong những tỷ phú truyền cảm hứng nhất thế giới hiện nay. (Xem chi tiết)


Sáng 6/11, Trần Quang Tuấn (27 tuổi, quê Thái Bình) có biểu hiện ngáo đá, trèo lên trụ đường dây 220kV (cao khoảng 70 m) ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương). Nhiều người dân đã can ngăn, nhưng Tuấn tiếp tục trèo lên tận ngọn trụ điện và liên tục la hét, đòi nhảy xuống. Hàng chục cảnh sát cứu hộ yêu cầu ngắt điện, triển khai bơm túi hơi, đồng thời dùng loa vận động thanh niên này xuống nhưng bất thành. Sau gần 3 giờ được thuyết phục, Tuấn mới chịu trèo xuống. Vụ việc đang được làm rõ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sáng nay, 6/11 được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đón tiếp tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón tiếp tại Nhà khách Quốc gia Akasaka. (Xem chi tiết)


Trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh ngày 1/11 tại Washington DC, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định sẽ làm hết sức mình vì quan hệ hai nước và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn là một người bạn tốt của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin giấu tên cho biết nghi phạm tiến hành vụ xả súng sáng 5/11 tại Texas (Mỹ) khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương là Devin Patrick Kelley (26 tuổi). Thông tin từ trang LinkedIn của nghi phạm cho thấy người này từng phục vụ trong Không quân Mỹ. (Xem chi tiết)

Không quân Ấn Độ hôm 4/11 thử thành công một quả Bom Phá đường băng Thông minh (SAAW) do nước này tự phát triển. Quả bom được thả từ cường kích Jaguar và đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 70 km, Sputnik đưa tin.

MỚI - NÓNG