Bản tin 8H: Ba Đình có thêm một phó chủ tịch UBND quận

HĐND quận Ba Đình họp bất thường. Ảnh: HNM
HĐND quận Ba Đình họp bất thường. Ảnh: HNM
TPO - HĐND quận Ba Đình vừa tổ chức biểu quyết bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND quận.

Ngày 26/5, HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận và xem xét một số nội dung khác. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận có mặt đã biểu quyết nhất trí bầu đồng chí Cồ Như Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.


Tính đến 22 giờ tối 26/5, Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng đã tiếp nhận 8 bệnh nhân là học sinh hai trường Trường tiểu học Thị Xuân và Trường tiểu học Sông Hiến 1 cấp cứu sau bữa ăn trưa ở trường. Bà Trần Thúy Hồng, Trưởng phòng GD và ĐT thành phố Cao Bằng cho biết, hai trường này ký hợp đồng cung cấp xuất ăn cho học sinh với nhà hàng Tiến Binh (phường Đề Thám). Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhẹ, sốt. May mắn sau khi cấp cứu, các bệnh nhân đã ổn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 79 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ danh sách 80 nước có công dân được cấp thị thực điện tử, trong đó có Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, UAE, Italy, Phần Lan, Pháp, Trung Quốc... Danh sách các cửa khẩu quốc tế áp dụng gồm: 8 cửa khẩu hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến sáng 27/5, Việt Nam đã 41 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 327 ca nhiễm, 187 ca là người nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, trong hôm nay dự kiến, bệnh nhân 19 - người đã 3 lần ngừng tim trong quá trình điều trị được công bố khỏi bệnh. Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị-Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/5, Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27/5/2020) đối với ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, cùng 6 công chức thuộc Đoàn Kiểm tra sau thông quan. Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 người gồm một lãnh đạo và 4 công chức Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, một số hãng thông tấn, báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam. (XEM CHI TIẾT) 


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (27/5) và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 29/5, nhiệt độ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng trở lại từ ngày mai. Từ 30/5 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/5, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, sau 10 ngày thực hiện giai đoạn 2 của cao điểm tổng kiểm soát, lực lượng CSGT TPHCM đã tiến hành tổng kiểm soát 22.686 trường hợp. Các lỗi vi phạm được lực lượng CSGT tập trung xử lý như vi phạm về nồng độ cồn (1.115 trường hợp); vi phạm về tốc độ (765 trường hợp); lưu thông không đúng phần đường, làn đường (1.515 trường hợp)... Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành ra quyết định xử phạt 5,732 tỉ đồng, tạm giữ 2.040 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 1.178 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.