Bản tin 8H: Thầy giáo đánh học sinh nhập viện

Lê Phước Duy nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng/VNE
Lê Phước Duy nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng/VNE
TPO - Một thầy giáo thể dục ở Thanh Hóa tát và đá vào mông học sinh khiến em này phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng trường THCS Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) mới đây cho biết, sáng 15/5, thầy Nguyễn Văn Quân (giáo viên thể dục) quát, tát và đá vào mông học sinh Lê Phước Duy (lớp 7B) vì chạy sang lớp khác trèo bán vào cửa sổ trong giờ học, bị nhắc nhở nhưng không nghe lời. Sau đó, Duy ngất xỉu trước cổng trường, phải đi cấp cứu. Thầy Quân thừa nhận đánh học trò do "nóng nảy, thiếu kiềm chế", đồng thời cam kết sẽ chịu toàn bộ viện phí. Bác sĩ cho biết, tình trạng của Duy không quá nghiêm trọng. Hiện Phòng GD & ĐT huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu thầy giáo Quân trực tiếp xin lỗi gia đình học sinh và sẽ có biện pháp xử lý kỷ luật.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có xu hướng dịu dần nhờ mưa dông từ tối và đêm 22/5. Ngày 23/5, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.


Theo Zing, chuyến bay VN291 của Vietnam Airlines hành trình Hà Nội – TP.HCM vào tối 21/5 bị muộn giờ cất cánh 1 giờ vì sự cố khách hàng gây mất trật tự. Theo đó, khách hàng tên N.V.H. làm ầm ĩ trên máy bay vì chỗ để hành lý và chỗ ngồi. Người này còn lăng mạ tiếp viên và những hành khách khách, khiến một nam hành khách ngồi ở ghế 25A đến can ngăn. Cuối cùng, 2 hành khách bị từ chối bay. Hành khách 25A chỉ can ngăn nên được cho về, còn vị khách gây ầm ĩ bị phạt hành chính.


Ngày 22/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP HCM đến năm 2025. Có 27/28 cơ quan báo chí được sắp xếp lại, riêng báo Công an TP HCM đã được sắp xếp theo đề án của Bộ Công an. Sau sắp xếp, TP HCM còn 19 cơ quan báo chí gồm bảy báo in (trong đó hai tờ thuộc tổ chức tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí.


Bản tin lúc 6 giờ ngày 23/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến nay đã 37 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đến thời điểm này có 267 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam. 57 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. (XEM CHI TIẾT)


Vào 18h tối ngày 22/5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang để tiếp tục điều trị sau khi bệnh nhân này đã liên tục nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được bố trí theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Trước khi chuyển viện, bệnh nhân 91 có các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình hình khả quan với 30% phổi được hồi phục, các thông số hô hấp đang cải thiện tốt. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG