Bản tin 8H: Thêm nhiều lãnh đạo ở tỉnh Hậu Giang được bổ nhiệm, điều động

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng ông Phan Vĩnh Lộc (bìa trái). Ảnh: Nhật Tân/Zing.
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng ông Phan Vĩnh Lộc (bìa trái). Ảnh: Nhật Tân/Zing.
TPO - Ông Phan Vĩnh Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh, vừa nhận quyết định giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang, thay người tiền nhiệm vừa nhận nhiệm vụ Bí thư TP Ngã Bảy vào sáng cùng ngày.

Chiều 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Vĩnh Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang. Ông Đoàn Quốc Thật, Chánh văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng trao quyết định cho ông Lê Phước Toàn, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang giữ chức Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự theo quyết định bổ nhiệm của Bộ Tư pháp.


Ngày 25/5, Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, cho biết, đã mời người đàn ông đấm vào mặt nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh vào trưa 24/5 đến làm việc. Nạn nhân là chị N.T.M.H. (30 tuổi), nhân viên điều dưỡng được biệt phái khám sàng lọc phòng, chống dịch COVID-19 của bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Theo đại diện UBND tỉnh Tây Ninh, mâu thuẫn xuất phát từ việc nữ điều dưỡng chỉ cho 1 người thân vào thăm bệnh nhân. Hiện tại, chị H. vẫn còn bị choáng, vùng mặt bị thâm, sưng nề.


Ngày 25/5, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, 3 hộ không đúng đối tượng ở xã Quý Hòa đã làm đơn xin thoát ra khỏi danh sách hộ cận nghèo và không nhận tiền hỗ trợ. Đối với 9 hộ là cán bộ, đảng viên xã Tân Lập "ngồi nhầm" danh sách hộ nghèo, cận nghèo, UBND huyện chỉ đạo không chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ nộp về ngân sách Nhà nước. UBND huyện Lạc Sơn yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương lập danh sách hộ nghèo bị sót để đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.


Tối 25/5, ông Trần Viết Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng xác nhận, cháy lớn xảy ra vào khoảng 15h ngày 25/5 tại đỉnh núi Sọ (thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Tuy nhiên, khu vực cháy nằm trên đỉnh núi cao, dốc đứng, trời tối khiến lực lượng PCCC, lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng không thể tiếp cận điểm cháy. Hiện tại, lực lượng đang khoanh vùng, cắt đường lửa ngăn không để lửa lan xuống chân núi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn dự báo kéo dài từ nay (26/5) đến ngày 27/5. Thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày (27/5) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa dông, thời tiết các tỉnh miền Bắc dịu mát. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết, đã 40 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Trong số 326 ca mắc, có 186 ca nhiễm là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện nay đã có 272 trường hợp được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Trong 54 ca đang điều trị, có 7 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 4 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 91, các bác sĩ tiên lượng còn rất nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo) và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 13h30 ngày 25/5, trong quá trình thi công Dự án thuỷ điện Plei Kần (tỉnh Kon Tum),  một nhóm công nhân đang đứng trong giỏ sắt để đục bê tông không may bị đứt cáp. Sự cố khiến cả giỏ sắt và người rơi xuống sông Pô Kô. Hậu quả: 3 người tử vong là anh A.P (26 tuổi, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), A.H (23 tuổi, huyện Tu Mơ Rông) và anh A.C (21 tuổi, huyện Ngọc Hồi). Ba người bị thương là A Thiêng (23 tuổi, thị trấn Plei Kần), A Xem (16 tuổi, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) và anh A Đục (23 tuổi, thị trấn Plei Kần). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG