Bản tin 8H: Bà Clinton đã giành đủ phiếu tranh cử Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 6/6, hàng loạt tờ báo uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

Ngày 6/6, tại buổi họp với các sở, ban ngành liên quan đến vụ chìm tàu trên sông Hàn, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã truy xét trách nhiệm cá nhân của những người liên quan. Ngay giữa cuộc họp, ông Thơ đã chỉ đạo đình chỉ công tác Giám đốc cảng vụ Đà Nẵng và đội trưởng đội quản lý ở đây. Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, vụ chìm tàu trên sông Hàn vào đêm 4/6 đã gây tai tiếng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Đà Nẵng. Do đó, cơ quan công an thành phố cần khẩn trương điều tra, để khởi tố vụ án, xử lý các cá nhân tổ chức liên quan đến sự việc. (Xem chi tiết)


Đường Trường Chinh (Hà Nội) bốn năm sau ngày khởi công đã hoàn thiện được 700 m trên tổng chiều dài gần 2 km, những đoạn còn lại chưa giải phóng xong mặt bằng. Điểm đầu của tuyến giao với đường Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân). Tại đoạn này, chưa giải phóng được mặt bằng, nên sau 4 năm khởi công, máy móc chưa thể tiếp cận thi công. Điểm cuối của dự án giao với đường Giải Phóng tại cầu vượt Ngã Tư Vọng (giáp ranh quận Thanh Xuân và quận Hai Bà Trưng). Tại đoạn này còn hơn chục hộ dân chưa giải phóng mặt bằng, nên việc thi công gặp khó khăn.


Ngày 6/6, 3 phu vàng đã bị kẹt do ngạt khí độc trong hang Nước thuộc Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên do hang Nước quá sâu (300-400m) trong hang có khí độc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn lại không có dụng cụ mặt nạ phòng độc, nên không thể xuống hang tham gia cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, không cho người dân xuống hang cứu 3 phu vàng kể trên. Sáng 7/6, lực lượng cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa, bộ đội biên phòng sẽ đến bản Kịt tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.


Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thương, sinh ngày 10/9/2000, ở thôn Bùi Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 5/6 đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tại khu vực gần cổng trường Trung học cơ sở xã Tiền Phong, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 20 giờ cùng ngày, hai nhóm thanh niên trong làng tình cờ gặp nhau, lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát.  Hậu quả, đối tượng Nguyễn Văn Thương đã đâm vào ngực Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1998, ở thôn An Thịnh, xã Tiền Phong rồi bỏ trốn.


Trung Quốc đang triển khai một chiến dịch tấn công quyến rũ khắp khu vực nam Thái Bình Dương nhằm lấy được sự ủng hộ ngoại giao của họ đối với chuỗi đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép trên biển Đông. Các quốc gia nhỏ bé trên Thái Bình Dương đang bị Trung Quốc lôi kéo trước thềm phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện Bắc Kinh mà Philippines đệ đơn. Trung Quốc không giấu giếm việc họ đang tìm kiếm sự ủng hộ. Ở cái được gọi là cuộc họp báo hiếm hoi tại Samoa vào tháng trước, các nhà ngoại giao Trung Quốc còn lớn tiếng nói rằng, Bắc Kinh là “nạn nhân” trong tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 6/6, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 5 ngày tại Vịnh Subic ở khu vực phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á. Chuẩn Đô đốc Charles Williams, chỉ huy đơn vị Đặc nhiệm số 73 của Mỹ cho biết cuộc diễn tập Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) lần thứ 22 này cho phép Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với các lực lượng đối tác của Philippines.


Ngày 6/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phê chuẩn một kế hoạch chiến lược để cải cách lĩnh vực quốc phòng của nước nước phù hợp với các nguyên tắc của NATO cho đến cuối năm 2020. Chương trình trên đã được Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine thông qua, tạo điều kiện để Kiev tích cực tham gia việc thi hành Chính sách Quốc phòng và An ninh chung của Liên minh châu Âu (EU) cũng như chủ động hợp tác với NATO nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết để trở thành thành viên đầy đủ của liên minh này.


Ngày 6/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đi Ba Lan và Tây Ban Nha vào tháng 7 tới trong khuôn khổ chuyến công du nhiều khả năng là lần cuối cùng của ông tới châu Âu, lục địa thường đặt ra nhiều vấn đề hơn là cơ hội trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo lịch trình, Tổng thống Obama sẽ tới Warsaw từ ngày 7-9/7 để dự "hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 và cũng là cuối cùng của ông với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)," trước khi có chuyến thăm đầu tiên tới Tây Ban Nha.


Ngày 6/6, hàng loạt tờ báo uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico, cộng với việc kết quả kiểm phiếu cuối cùng tại một số bang được công bố, tính tới ngày 6/6, ứng cử viên Hillary Clinton đã có trong tay 2.383 phiếu đại biểu, vượt quá 1 phiếu so với mức 2.382 phiếu theo luật định để chắc chắn được Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 tới bầu làm ứng cử viên tổng thống.


Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 6/6 đã dẫn các hình ảnh vệ tinh nhận định Triều Tiên có thể đã tái kích hoạt một nhà máy tái chế plutoni để sử dụng trong các vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này là một sự lặp lại những bình luận gần đây từ một cơ quan nghiên cứu của Mỹ. Triều Tiên đã ngừng các hoạt động tại lò phản ứng ở Yongbyon năm 2007 theo một thỏa thuận giải trừ để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã tân trang cơ sở này sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba năm 2013.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.