Bản tin 8H: 400 người từ Đồng Nai về Ninh Thuận mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 2.000 công dân tỉnh Ninh Thuận về từ tỉnh Đồng Nai trong ngày 31/7 đã có hơn 400 người mắc COVID-19, tạo sức ép rất lớn cho địa phương này về cơ sở cách ly, điều trị.

Chiều 15/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm soát người trở về từ địa phương đang thực hiện giãn cách. Theo ông Huyền, từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về địa phương. Đặc biệt, trong ngày 31/7, có hơn 2.000 công dân ở từ xã Thạch Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng) trở về địa phương. UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua kiểm tra, có hơn 400 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Huyền đề nghị tỉnh Đồng Nai vận động công dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành các quy định phòng chống dịch.

Bản tin 8H: 400 người từ Đồng Nai về Ninh Thuận mắc COVID-19 ảnh 1
Người dân khai báo khi lưu thông tại một chốt kiểm soát dịch ở Ninh Thuận. Ảnh: NLĐ

Tối 15/8, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lúc 6h40 ngày 15/8, người dân phản ánh việc có người nhảy tàu xuống tại kiệt 128 đường Phan Chu Trinh (TP Huế). Qua truy quét, lực lượng chức năng tìm ra T.V.M. M khai nhảy tàu từ ga Kim Liên (TP Đà Nẵng) trên chuyến tàu hàng HH62 trốn về Huế lúc 6h40 sáng 15/8 tại kiệt 128 Phan Chu Trinh (TP Huế) và đứng đợi bạn gái đi xe máy đến đón về nhà. Hiện M. đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời chờ xử lý về hành vi không khai báo y tế, trốn cách ly.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Tối 15/8, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết, chiều tối cùng ngày Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, trú tại xã Kiền Bái) có 4 người tử vong, đều là người thân ông Hải gồm: vợ Nguyễn T.T (50 tuổi), con gái Nguyễn T.H (31 tuổi), con rể Vũ T.K (31 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Thị T.N (4 tuổi). Ông Hải bị thương nặng được lực lượng chức năng đưa vào viện cấp cứu. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận trong phòng ngủ gia đình các nạn nhân, một số đồ đạc bị cháy biến dạng. (XEM CHI TIẾT)


Tối 15/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành văn bản khẩn số 2718/UBND-VX về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, TPHCM tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16/8 đến hết ngày 15/9 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. (XEM CHI TIẾT)


Tối 15/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước (2.470 ca trong cộng đồng). Trong đó, TP.HCM có số ca mắc nhiều nhất với 4.516. Bộ Y tế cho hay, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)


Tối 15/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 336 ca tử vong. Như vậy Việt Nam đã có 5.774 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng. Cụ thể, tại TPHCM (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG