Bản tin 8H: 3 giờ thuyết phục cô gái định nhảy cầu Cần Thơ tự tử vì tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Buồn chuyện tình cảm, cô gái 26 tuổi lên cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông Hậu tự tử, may mắn được lực lượng chức năng khuyên giải và cứu kịp thời.

Khoảng 15h45 chiều 30/10, bảo vệ cầu Cần Thơ báo tin cho Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có một gái đang ngồi phía ngoài lan can cầu, định nhảy xuống sông Hậu tự tử. Sau gần 3 giờ kiên trì thuyết phục, khoảng 18h30 cùng ngày, cô gái này đã đồng ý cho lực lượng công an tiếp cận đưa vào khu vực an toàn. Qua làm việc, cô gái cho biết tên L.T.H.D. (26 tuổi, quê Vĩnh Long), do buồn chuyện tình cảm nên định lên cầu Cần Thơ tự tử.

Bản tin 8H: 3 giờ thuyết phục cô gái định nhảy cầu Cần Thơ tự tử vì tình ảnh 1

Cô gái định nhảy cầu tự tử vì buồn tình. Ảnh: VNN


Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã trao trả chiếc xe máy cho chị Đỗ Thị Thùy (trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Ngày 27/10, chị đi xe máy từ huyện Tuy Đức đến thành phố Gia Nghĩa, trên đường về xe bị hư nên chị gửi lại nhà người quen tên Quân và nhờ đưa xe về sau. Khoảng 20h cùng ngày, anh Quân dùng xe bán tải chở chiếc xe máy về huyện Tuy Đức, nhưng rơi ở huyện Đắk R'lấp mà không biết. Cùng đêm, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy không rõ nguồn gốc nằm trên đường. Qua xác minh, chiếc xe là của chị Thùy.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (31/10), khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác.


Tối 30/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 5.224 trường hợp trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố, có 2.293 ca cộng đồng. Trong ngày có 2.204 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 818.336 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.376 ca/ngày. Trong vòng 24h ghi nhận 64 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 915.603 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận 42 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tại cộng đồng, 31 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu phong tỏa. Các ca bệnh được ghi nhận thuộc 5 chùm ca bệnh, gồm 18 trường hợp liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai; 13 trường hợp liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng; 5 trường hợp liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa; 4 trường hợp ho sốt thứ phát và 2 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/10, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch huyện Phú Thiện ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Siu Thiên - Chủ tịch xã Ia Piar, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã. Lý do, ông này chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, để xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Trong hai ngày 29-30/10, huyện Phú Thiện phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại làng Plei Kmek, xã Ia Piar. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/10, tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại đây, Sở Y tế đang đề xuất UBND thành phố cho phép tiêm mũi 3 vắc xin cho nhóm người có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nếu đề xuất được Thành phố phê duyệt, chiến dịch tiêm chủng mũi 3 sẽ chính thức diễn ra trong 2 tháng cuối năm. Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây là mũi tiêm nhắc lại với những người đã tiêm đủ hai mũi sau 6 tháng đến một năm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG