Bản tin 8H: 12 thuyền viên trên tàu neo đậu ở cảng Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Tàu Dai Duong Sea có 12 thuyền viên dương tính với SARS - CoV-2. Ảnh: DT
Tàu Dai Duong Sea có 12 thuyền viên dương tính với SARS - CoV-2. Ảnh: DT
TPO - Trên tàu Dai Duong Sea từ Indonesia về Vũng Tàu ngày 24/4 ghi nhận 12/18 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2 sau kết quả xét nghiệm lần 1.

Ngày 27/4, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã tạm thời cho tàu Dai Duong Sea neo đậu tại khu vực cách mũi Vũng Tàu 8,7km về phía Tây Nam để cách ly tại tàu các thuyền viên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo thông tin ban đầu, tàu Dai Duong Sea (quốc tịch Việt Nam) di chuyển từ cảng Sampit (Indonesia) và cập cảng biển Vũng Tàu vào khoảng 14h chiều 24/4. Thời điểm này, trên tàu Dai Duong Sea có tổng cộng 18 thuyền viên. Tất cả 18 thuyền viên đã được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 có 12/18 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 27/4, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, xác nhận Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Đinh Quang Hưng vừa qua đời vì bệnh ung thư. Ông Hưng, sinh năm 1980, quê xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 25/9/2020, ông Đinh Quang Hưng được bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, thời hạn 5 năm. Ông Hưng có vợ làm công chức huyện Quảng Xương và 2 con gái.

Chiều 27/4, ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với chị Lê Thị Th. (33 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa) về hành vi chôn mộ giả. Trước đó, tối ngày 25/4, chị Th. bị bắt quả tang cùng 3 người khác (1 nữ và 2 năm) lái xe tải vào nghĩa trang xã Thiệu Lý (địa chỉ ở thôn 5) để chôn mộ giả. Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định, chị Th. thuê 3 người còn lại dùng sọ dừa và các vật dụng khác để làm giả hài cốt. Chị Th. thừa nhận làm như vậy là để "tìm am di tích thần hoàng làng và bà chúa am".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, chiều 28/4 đến ngày 29/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120 mm/24 giờ; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ 20-27 độ C.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, không có ca mắc mới vào sáng 28/4. Việt Nam có tổng cộng 1571 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 911 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 38.520 người. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.516 ca. Về thông tin tiêm chủng, có thêm 59.056 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27/4. Tính đến 16h ngày 27/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành cho 318.792 người.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận Quyền hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Trần Trọng Đạo. Ông Trần Trọng Đạo trước khi được công nhận là Quyền hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có thời gian làm hiệu phó của trường nhiệm kỳ 2014-2019. Từ tháng 8/2020, Đại học Tôn Đức Thắng không có hiệu trưởng khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh. Tháng 10/2020, ông Danh bị cách chức. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vừa diễn ra chiều tối 27/4, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cho biết, Tiểu ban nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản gửi Bộ Công an để được biết thông tin chính thức về ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim. Theo bà Thanh, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Công an khẳng định, ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan, nhưng chưa khẳng định có vi phạm pháp luật hay không. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG