Bản tin 20H: Xả súng tại tòa án ở Moscow, nhiều người chết

Toà án ở Moscow nơi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: Sputnik.
Toà án ở Moscow nơi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: Sputnik.
TPO - RIA đưa tin một vụ xả súng diễn ra bên ngoài một tòa án ở Moscow khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một người bị thương.

Thừa lệnh Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên vừa ký Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư. Thông báo nêu rõ, tại phiên họp ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh; phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư. Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. C46 cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Huy Khang, nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank với cùng tội danh. (Xem chi tiết)

Sáng 1/8, trao đổi với PV Tiền Phong về khía cạnh luật pháp khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, hành vi đầu thú đã được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rồi. “Bây giờ người ta sẽ tiếp nhận việc đầu thú này để thực hiện tiếp tục quá trình điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Và việc đầu thú được tính như một tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”, ông Nhưỡng cho hay. Về khía cạnh dư luận, theo ông Nhưỡng, người ta cho rằng, việc đầu thú có thể sẽ là một trong những cơ sở để tháo gỡ được một số nút thắt liên quan đến quá trình điều tra, truy tố vụ án tại PVC. (Xem chi tiết)


UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất trình Chính phủ và các bộ ngành cơ chế thực hiện 10 tuyến đường sắt đô thị. Với giai đoạn từ nay đến năm 2020, cùng với 2 dự án đang triển khai, Hà Nội sẽ ưu tiên khởi công thêm 4 dự án mới với kinh phí trên 4 tỷ USD. (Xem chi tiết)

Sau 4 ngày nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, một số nơi gần 39 độ C, thì hôm nay giảm còn 33-34 độ C. Ngày mai mức nhiệt này giảm thêm 1-2 độ C do có mưa rào và giông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000 mét khiến mưa xuất hiện từ đêm nay đến hết ngày 6/8, tập trung chủ yếu về đêm và sáng. (Xem chi tiết)

Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) chiều 1/8 cho hay đã phối hợp với UBND thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), Đồn biên phòng Cửa Tùng và người dân địa phương đã gắn thẻ và thả một cá thể rùa biển màu vàng quý hiếm nặng 70kg về lại với biển. Trước đó, 8h sáng cùng ngày, cá thể rùa biển này dính lưới ghẹ cách bờ chừng 2 hải lý của ngư dân Trần Văn Long ở khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng. Ngay sau đó, ngư dân Long đã trình báo lên cơ quan chức năng. Đây là loài rùa xanh nhóm 1B thuộc loài nguy cấp, quý hiếm; cấm săn bắn, đánh bắt, giết thịt. 

Làm việc với cảnh sát, bà Lê Thị Phượng (45 tuổi, ở xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết, chiều 1/8 bà chạy xe máy một mình mang túi xách đựng 600 triệu đồng từ nhà đến chi nhánh ngân hàng tại huyện Cầu Kè trả tiền vay. Khi gần đến nơi, bà dừng xe nghe điện thoại thì bị người đàn ông đi xe máy từ sau áp sát cướp số tiền trong túi xách và dây chuyền vàng 18K trọng lượng 5 chỉ.


Thấy vợ lấy dao tự gây thương tích cho mình để đe doạ, Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP HCM) đoạt dao đâm Nguyễn Thị Thanh Giang (43 tuổi) bị thương rồi thả vào thùng phuy nước khiến nạn nhân tử vong sau đó đem về quê ở Tiền Giang tổ chức mai táng. Công an TP đề nghị truy tố bị can Nghĩa về tội Giết người. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin ít nhất 60 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành nhiều cuộc không kích tại những khu vực thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.


RIA đưa tin một vụ xả súng diễn ra bên ngoài một tòa án ở Moscow khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một người bị thương. Cả 4 người thiệt mạng đều là các bị cáo của một phiên toà đang xét xử. Vụ xét xử đang diễn ra thì vụ xả súng bắt đầu, luật sư của các bị cáo nói. Luật sư Diana Tatosova nói với Reuters rằng phiên toà có 11 bị cáo. Hãng tin TASS nói vụ xả súng diễn ra sau khi một số bị cáo cố tình giằng súng từ các nhân viên an ninh gác tại toà. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.