Bản tin 20H: Triều Tiên lên tiếng trước quyết định của ông Trump về Jerusalem

Tổng thống Donald Trump Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump Ảnh: Reuters.
TPO - Triều Tiên hôm nay 9/12 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Sáng 9/12, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ cho biết, cơ quan này chủ trì, phối hợp với tỉnh Tiền Giang nghiên cứu 4 phương án xử lý trạm BOT Cai Lậy trước 17/12. Theo đó, ngoài ba phương án Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày 4/12, Tổng cục Đường bộ còn nghiên cứu phương án thứ tư -  - giữ nguyên trạm thu phí như hiện tại, sau khi dự án thu hồi đủ vốn đầu tư, trạm BOT sẽ được dời vào tuyến tránh. Phương án này được một số chuyên gia giao thông, kinh tế đề xuất. Thời gian thu phí sẽ ngắn hơn và có giới hạn rõ ràng về tuyến đường, mức phí, loại xe cụ thể. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối nay (8/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ có đã gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo, đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đêm nay còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao dưới 8oC. (Xem chi tiết)

Ngày 9/12, cộng đồng mạng xã hội xôn xao về một clip dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh 3 học sinh nữ đứng xếp hàng bị 2 học sinh nữ khác đánh liên tục vào vùng đầu, mặt kèm theo đó là những lời nói thô tục. Điều đáng nói là sự việc trên có sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí có bạn còn cổ vũ... Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Linh - Phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá xác nhận đoạn clip học sinh nữ đánh bạn là có thật, xảy ra tại trường THCS Trần Hưng Đạo vào ngày 6/12. Ngay khi được báo cáo sự việc,  lãnh đạo thành phố chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc các minh làm rõ để có biện pháp xử lý phù hợp; đồng thời chỉ đạo Phòng giáo dục – đào tạo cùng nhà trường có biện pháp đối với 2 em học sinh sinh này. (Xem chi tiết)


Ngày 9/12, Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Phương Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (36 tuổi), cả 2 cùng ngụ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi săn bắt động vật trái phép. Theo điều tra, ngày 30/11, Tuấn và Chương đi xe máy từ Ninh Hòa mang 2 khẩu súng săn vào tiểu khu 140, Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc địa phận xã Cam Hải, huyện Thuận Bắc. Tại đây, 2 đối tượng đã bắn 5 cá thể Vọoc Chà vá chân đen thuộc nhóm 1B- nhóm bảo tồn nguy cấp thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Xem chi tiết)


Sáng 9/12, người dân hẻm 184 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) hoảng hốt khi hai nhóm khoảng 10 người (có cả nữ) cầm dao và gậy, lao vào nhau ẩu đả. Sau một hồi truy đuổi, hỗn chiến, một nhóm chạy vào trụ sở công ty gần đó cố thủ. Vài người bị thương gục tại chỗ. Cảnh sát đến ngay sau đó nhưng không kịp bắt giữ ai, cùng người dân đưa 3 nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu. Một nhân chứng cho biết, người đàn ông sống đối diện công ty thường mở nhạc lớn, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Khoảng 8h, khi thấy ông này dọn hàng ra bán, nhân viên của công ty đến nhắc nhở thì xảy ra cự cãi, đánh nhau. Vụ việc đang được điều tra.


Sau hơn 3 ngày được cấp cứu, chữa trị nhưng nam sinh Đinh Hoàng Long (16 tuổi, trú phường Tây Sơn, TP Plei Ku, Gia Lai) đã tử vong do bị bắn vào đầu.
Liên quan tới vụ việc, công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, trú phường Hội Phú, TP Plei Ku) để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 9/12 dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết quyết định của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem, Bình Nhưỡng gọi là Kuds theo phiên âm tiếng Ả-rập, xứng đáng chịu sự lên án của cộng đồng quốc tế. “Quyết định của Tổng thống Trump khi công nhận Kuds là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ tới đây hoàn toàn xứng đáng chịu sự lên án và phản đối toàn cầu vì đã công khai thách thức và đi ngược lại tính hợp pháp quốc tế cũng như ý chí đồng lòng của cộng đồng quốc tế”, KCNA cho biết. 


Dina H. Powell, nữ phó cố vấn an ninh quốc gia đóng góp cho kế hoạch hòa bình Israel-Palestine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ chính thức rời vị trí vào đầu năm tới sau tuyên bố về vị thế của Jerusalem. Tuyên bố trên được đưa ra vào hôm thứ Sáu (8/12), hai ngày sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cũng như chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ đưa đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. (Xem chi tiết)


Hãng tin Saba do lực lượng Houthi kiểm soát ngày 9/12 cho hay các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào một đài truyền hình vệ tinh nhà nước của Yemen tại thủ đô Sanaa đã khiến ít nhất 4 nhà báo thiệt mạng và 1 nhân viên bảo vệ bị thương. Cư dân tại đây nói rằng một phần tòa nhà của đài truyền hình trên đã bị phá hủy.  Đây là lần đầu tiên liên quân Arab tấn công các cơ sở truyền thông do phiến quân Houthi kiểm soát kể từ khi liên quân này phát động cuộc chiến chống phong trào Houthi 3 năm trước.

MỚI - NÓNG