Bản tin 20H: Triệt phá lò sản xuất ma túy cực lớn ở Sài Gòn

Tang vật ma túy tổng hợp
Tang vật ma túy tổng hợp
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây sản xuất, phân phối ma túy tổng hợp cực lớn hoạt động trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng tên gọi 'trạm thu giá'. Trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5, chiều 2/6, các thành viên Chính phủ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và cho ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể đang được dư luận quan tâm. Đáng chú ý, liên quan đến vấn đề thay đổi tên gọi các Trạm thu phí BOT đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận những ngày gần đây. Tại Phiên họp lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của nhân dân và các Đại biểu Quốc hội để thống nhất tên gọi cho phù hợp, không sử dụng tên gọi “Trạm thu giá”.


Vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng. Trong thương vụ Mobifone mua AVG, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Lê Nam Trà rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. (Xem chi tiết)


Tàu hỏa tông văng xe tải 15m, đường sắt Bắc - Nam tê liệt. Khoảng 12h30 ngày 2/6, tàu hoả chở hàng mang số hiệu 9320 lưu thông từ Vinh - Hà Nội. Khi đến đường ngang dân sinh đoạn km 254+030, thuộc địa bàn xóm 7, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bất ngờ đâm vào xe tải chở đá mang BKS 37C - 29304 đang băng qua đường sắt.  Cú đâm mạnh khiến xe tải văng khỏi đường sắt khoảng 15m. Tài xế xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Còn tàu hỏa thì bị trật bánh, hai trục văng khỏi đường ray. Vụ tai nạn khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Áp thấp nhiệt đới cách Trường Sa 160km, có thể mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 13h ngày 2/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. (Xem chi tiết)


Xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1 ở Sài Gòn. 16 người được xác định dương tính với cúm A/H1N1 sau khi xét nghiệm tại khoa Nội soi của Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM xác nhận vào chiều nay 2/6. Cụ thể, ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 30/5 là một phụ nữ ở Tiền Giang vào Bệnh viện Từ Dũ điều trị bệnh phụ khoa. Khi bệnh nhân chuẩn bị lên bàn mổ ở Khoa Nội soi thì gặp triệu chứng sốt cao. Các ngày sau đó có 23 trường hợp, gồm cả người bệnh và nhân viên y tế của khoa này gặp bệnh cảnh tương tự như sốt cao từ 38-39 độ kèm đau nhức cơ thể. Sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Từ Dũ đã khẩn trương hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đồng thời báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng TP. 16/23 bệnh nhân trong số này được xác định nhiễm cúm A/H1N1. (Xem chi tiết)


Cảnh sát hình sự triệt phá lò sản xuất ma tuý 'khủng' ở Sài Gòn. Công an TPHCM vừa triệt phá lò sản xuất ma tuý quy mô lớn do đối tượng Đặng Hoàng Minh cầm đầu, tịch thu 1.000 viên thuốc lắc, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, 6 thùng cát tông chứa ma túy đang trong quá trình điều chế và các dụng cụ để sản xuất ma túy. Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Liên quân Mỹ dẫn đầu không kích Syria, gia đình 8 người thiệt mạng. Theo hãng tin SANA của Syria, liên quân quốc tế do Mỹ dần đầu tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào làng Dib-Haddadj, tỉnh Hasakah, khiến 8 người trong một gia đình thiệt mạng. (Xem' chi tiết)


Nhà Trắng chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga. Nhật báo Wall Street ngày 2/6 dẫn lời một nguồn tin nói rằng, Nhà Trắng hiện đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Trump với tống thống Nga Putin. Các cuộc thảo luận liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh này vẫn đang ở giai đoạn đầu, 2 bên còn phải tiến hành thảo luận về thời gian và địa điểm tổ chức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.