Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 nghi phạm khủng bố người nước ngoài

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bắt hai người nước ngoài tại sân bay thành phố Istanbul nghi liên quan đến vụ xả súng hộp đêm dịp năm mới. Hai người nước ngoài bị bắt hôm nay khi đang vào sân bay quốc tế Ataturk, Istanbul, và đã được đưa về trụ sở cảnh sát thành phố này để thẩm vấn.

Chiều 3/1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị EVN cần tiếp tục là tập đoàn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp điện quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh đến một điểm yếu của ngành điện là mặc dù có dự phòng nhưng nguồn điện không đồng đều, quá thấp, nhất là khu vực miền Nam. Ngoài ra, một số công trình xây dựng cơ bản chất lượng còn thấp, vẫn để xảy ra thất thoát, một số dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. 


Trao đổi tại cuộc giao ban báo chí chiều 3/1, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, đang nghiên cứu, vận động các nhà thờ, đình, đền, chùa cùng rung chuông vào thời khắc giao thừa chào năm mới. Trao đổi thêm về việc ngừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017, ông Tô Văn Động cho biết, từ trước đến nay, việc bắn pháo hoa đều tuân theo Nghị định của Chính phủ, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách nhà nước mà sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. (Xem chi tiết)


Liên quan tới xe buýt BRT, trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết: Trong tuần đầu tiên, lực lượng chức năng chỉ tổ chức hướng dẫn giao thông chứ chưa xử lý trường hợp nào. Với trường hợp cụ thể trên, có thể do hành vi lấn làn BRT khi đường vắng, ảnh hưởng giao thông nên các chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe nhắc nhở. “Sau hơn 1 tuần hướng dẫn, lực lượng CSGT sẽ thực hiện xử phạt các trường hợp cố tình lấn phần đường dành cho xe BRT, đặc biệt khi đường thông thoáng”, Trung tá Lê Tú nói. (Xem chi tiết)


Sáng nay (3/1), lãnh đạo TP. HCM đã gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thành phố để báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ TP. HCM. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. HCM Đinh La Thăng, sát nhập quận 4 vào một quận liền kề chỉ là ý kiến cá nhân của một phó giám đốc Sở Nội vụ; TP. HCM chưa có chủ trương sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 3/1, nhiều người dân ở làng Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phát hiện một thanh niên trộm chó. Quá bức xúc, một số người dân đã đánh đối tượng này và báo lên chính quyền xã Phương Hưng. Ngay sau đó, người dân đã đưa đối tượng cùng tang vật là một con chó bị nhốt trong bao tải lên UBND xã Phương Hưng. Tiếp nhận vụ việc, công an xã Phương Hưng đã báo và bàn giao cho Công an huyện Gia Lộc để điều tra làm rõ hành vi trộm chó. Cơ quan công an vẫn chưa xác minh được cụ thể danh tính người này do đối tượng đang bị thương nặng nên chưa thể lấy được lời khai.


Vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 3/1, tại Km226+900 trên tuyến cao tốc Nội Bài​-Lào Cai thuộc địa phận thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ. Xe ôtô con hiệu Honda Civic biển kiểm soát 24A-005.13 đi hướng Lào Cai-Hà Nội va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 19C-067.48 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 19R-003.86 đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến lái xe xe Honda Civic chết tại chỗ, lái xe xe đầu kéo bị thương nhẹ. 


Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bắt hai người nước ngoài tại sân bay thành phố Istanbul nghi liên quan đến vụ xả súng hộp đêm dịp năm mới. Hai người nước ngoài bị bắt hôm nay khi đang vào sân bay quốc tế Ataturk, Istanbul, và đã được đưa về trụ sở cảnh sát thành phố này để thẩm vấn, hãng tin Dogan cho biết. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nghi hai người trên có liên quan đến vụ xả súng hộp đêm rạng sáng 1/1 làm 39 người chết. Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tay súng được cho là thay quần áo rồi bỏ trốn.


Ngày 3/1, Hải quân Nga thông báo đang lên kế hoạch tổ chức tập trận chung với Philippines, trong bối cảnh hai tàu của nước này vừa có chặng dừng chân hiếm hoi tại Manila sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xoay trục khỏi Mỹ. Phó Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, Chuẩn Đô đốc Eduard Mikhailov cho biết các cuộc tập trận chung sẽ tập trung vào vấn đề chống cướp biển và khủng bố, vốn được ông mô tả là hai mối quan ngại an ninh hàng đầu của khu vực. Ngoài ra, phát biểu với báo giới, ông Mikhailov cũng nêu triển vọng về các cuộc tập trận chung với Trung Quốc và Malaysia trên Biển Đông có tranh chấp.


Ngày 3/1, cảnh sát hạt Tây Yorkshire cho biết một người đàn ông đã bị cảnh sát bắn chết trong khuôn khổ chiến dịch an ninh tại khu vực phía Bắc xứ England. Vụ việc xảy ra gần đường cao tốc M62 tại thị trấn Huddersfield trong khuôn khổ một chiến dịch của cảnh sát được lên kế hoạch từ trước. Vụ việc đã được báo cáo về Ủy ban khiếu nại các vấn đề của cảnh sát để điều tra theo đúng quy định. Ngoài ra, cảnh sát không cho biết thêm chi tiết. Các vụ cảnh sát bắn chết người tại Anh rất ít khi xảy ra. Trong năm ngoái, có 4 người bị cảnh sát bắn chết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.