Bản tin 20H: Thi thể nạn nhân MH17 không được bảo quản lạnh

Người dân địa phương bên cạnh đoàn tàu chứa thi thể các nạn nhân vụ máy bay MH17 rơi. (Nguồn: News Corp)
Người dân địa phương bên cạnh đoàn tàu chứa thi thể các nạn nhân vụ máy bay MH17 rơi. (Nguồn: News Corp)
TPO - Ngày 21/7, các nhân viên điều tra Hà Lan đã khám nghiệm thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị rơi. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các toa, trái ngược với tuyên bố rằng các toa tàu được bảo quản lạnh. Hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy các thi thể được bọc trong những túi xác màu đen được làm lạnh.

Chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, công bố thông tin cho báo chí về vụ bán độ ở đội Đồng Nai. Bước đầu, Cục Cảnh sát Hình sự tạm giữ 6 cầu thủ Đồng Nai liên quan vụ bán độ; bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức; thu 8 điện thoại di động, 3 laptop và toàn bộ 400 triệu đồng bán độ chưa kịp chia chác cho các cầu thủ. (Xem chi tiết)


Quốc lộ 70 đoạn qua xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bị hàng trăm mét khối đất đá sạt lở vùi lấp, gây ách tắc giao thông từ sáng 21/7. Ngoài điểm xã Long Phúc, dọc tuyến đường này còn có nhiều điểm sạt lở nhỏ, khối lượng từ 50m3 đất đá trở lên. Đến 16 giờ cùng ngày 21/7, mới có một vài điểm được thông, các phương tiện giao thông, nhất là xe tải đã xếp hàng dài trong nhiều giờ để chờ thông tuyến.


Bộ Xây dựng vừa có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng trên nóc nhà cao tầng Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em- Bệnh viện Bạch Mai. Công trình nhà cao tầng Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em- Bệnh viện Bạch Mai cao 19 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng là 45.034 m2, quy mô 500 giường điều trị nội trú. (Xem chi tiết)


Khi đang lưu thông vào hầm đường bộ Hải Vân được 1 km, chủ xe phát hiện lửa bốc lên từ khu vực tài xế. Ngọn lửa xuất phát từ gầm, cháy lên cabin rồi cháy lan vào ghế hành khách. Vụ cháy xe trên vừa xảy ra sáng nay (21/7) trong Hầm đường bộ Hải Vân (đoạn địa phận Tp.Đà Nẵng, thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) khiến 3 người bị thương. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/7 cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng bắn trong phạm vi 40km xung quanh địa điểm máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi. Ông Poroshenko nói với báo giới: “Tôi đã ra lệnh cho các binh sỹ ngay lập tức không được thực hiện các chiến dịch và không được nổ súng bên trong bán kính 40km xung quanh địa điểm thảm họa”.


Ngày 21/7, các nhân viên điều tra Hà Lan đã khám nghiệm thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị rơi. Những thi thể này được đặt trong một đoàn tàu do phiến quân kiểm soát gần vị trí máy bay rơi. Từng toa tàu chứa các thi thể đã được hai điều tra viên mở ra và xem xét. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các toa, trái ngược với tuyên bố rằng các toa tàu được bảo quản lạnh. Hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy các thi thể được bọc trong những túi xác màu đen và được làm lạnh.


Ngày 21/7 đã xảy ra pháo kích dữ dội làm rung chuyển khu vực xung quanh nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố Donetsk - thành trì của phiến quân ở miền Đông Ukraine. Các tay súng đã phong tỏa các tuyến đường ở khu vực giáp ranh thành phố, trong khi những người dân hoảng loạn chạy khỏi khu vực giao tranh bằng xe buýt nhỏ hoặc đi bộ. Quan chức của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, Sergei Kavtaradze, cho biết có ít nhất bốn xe tăng và xe bọc thép đang tìm cách xông vào thành phố Donetsk. (Xem chi tiết)


Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn trong bối cảnh xung đột ở dải Gaza ngày một leo thang. Hồi tuần trước, Tel Aviv đã quyết định triển khai các chiến dịch tấn công bằng bộ binh nhằm vào dải Gaza. Chỉ trong ngày Chủ Nhật 20/7, các đợt tấn công giữa đôi bên đã khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng. Bên phía Israel cũng có 13 lính bị giết. (Xem chi tiết)


Đáp lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp quốc phòng Nga, Moscow đang cân nhắc khả năng gia hạn hợp đồng nhằm cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Các hợp đồng cung cấp S-300 được Moscow và Tehran đã ký trong năm 2007. Các nhà lãnh đạo của Israel và Mỹ phản đối hợp đồng này. Ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh hủy bỏ hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran. (Xem chi tiết)


Trung Quốc vừa thông báo một ca tử vong do mắc bệnh dịch hạch thể phổi ở tỉnh Cam Túc. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Bệnh nhân làm nghề chăn nuôi và có tiền sử tiếp xúc với loài gặm nhấm. Bộ Y tế Trung Quốc đã thành lập Trung tâm điều hành khẩn cấp, điều tra thực địa và tiêu độc khử trùng môi trường, đồng thời theo dõi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".