Bản tin 14H: Tổng thống Nga lên tiếng vụ máy bay rơi

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga đã chính thức tuyên bố về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine: “Không ai được phép lợi dụng thảm họa này để đạt mục đích chính trị ích kỷ”.

Chuyến bay mang số hiệu BL522 từ TP.HCM đi Vinh khi chuẩn bị hạ cánh đã bị chim va vào tàu bay. Rất may, chuyến bay hạ cánh an toàn lúc 22h25. Theo quy định, máy bay phải nằm lại sân bay để kiểm tra, soi động cơ để bảo đảm an toàn cho chuyến bay tiếp theo. Sự việc này làm cho chuyến bay BL523 từ Vinh đi TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 23h tối cùng ngày phải hủy, 129 hành khách được bố trí về khách sạn nghỉ. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phía Nam (C45B) cho biết, đến sáng 21/7, có 4 cầu thủ ở đội Đồng Nai, một người ở đội Đồng Tâm - Long An và ít nhất 4 cá nhân khác đã bị bắt giữ vì nghi liên quan đến nghi án bán độ. Được biết, C45 đã lập một chuyên án, xác định nhiều cầu thủ tham gia vào đường dây cá độ, dàn xếp tỉ số trận đấu với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/trận. (Xem chi tiết)


Sau những bức xúc của dư luận về đường ống nước sông Đà liên tục vỡ, Bộ Xây dựng đã có kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố và Hà Nội cũng quyết định phải khẩn trương đầu tư tuyến ống mới. Sau nhiều bàn cãi, Hà Nội vẫn chọn Vinaconex là đơn vị thực hiện tuyến ống thứ 2. Ông Đỗ Đức Duy - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Xây dựng cho biết, Vinaconex phải chịu trách nhiệm trong việc đầu tư sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân.


Theo thống kê ước tính thiệt hại tính đến 6 giờ ngày hôm nay (21/7) của Văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang cho biết: đã có 11 người chết và 2 người mất tích do bão số 2.


Ít nhất 17 người đã thiệt mạng khi siêu bão Thần Sấm (tên quốc tế Rammasun) đổ bộ vào Trung Quốc. Thần Sấm là cơn bão mạnh nhất trong hơn 40 năm qua đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, gây gió giật và mưa lớn tại nhiều tỉnh ở miền nam. Hải Nam, nơi Thần Sấm đổ bộ đầu tiên, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cơn bão phá hủy 51.000 ngôi nhà, 40.600 ha hoa màu, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến 1,74 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Vào lúc 1 giờ đêm ngày 21/7 (theo giờ Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra tuyên bố về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines diễn ra trên bầu trời Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong thông điệp của mình ông Putin tuyên bố: “Không ai được phép lợi dụng thảm họa này để đạt mục đích chính trị ích kỷ”.


Hình ảnh được tờ Daily Mail của Anh đăng tải, được cho là hình ảnh chụp vài giây sau khi tên lửa được bắn ra nhằm vào MH17 của Malaysia, với tốc độ 1.900 dặm/h. Khoảng 2 giây sau khi bức ảnh được chụp, MH17 nổ tung giữa không trung. Cũng theo tờ báo, tên lửa bắn vào MH17 có vẻ như được bắn từ sát Snizhne, một thị trấn do quân nổi dậy nắm giữ. Mất 12 giây để tên lửa vươn tới mục tiêu, lúc đó đang bay ở độ cao hơn 10 km. (Xem chi tiết)


Hôm qua, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong cho biết, họ chặn tất cả các ngả đường dẫn tới Lugansk trong ba ngày từ 0h ngày 21/7 nhằm truy quét lực lượng đối phương đang có mặt trong thành phố. Tuyên bố của chính quyền Lugansk tự phong đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Ukraine, hối thúc Liên Hợp Quốc liệt lực lượng ly khai vào danh sách "các tổ chức khủng bố". (Xem chi tiết)


Bắc Kinh đã bất ngờ điều động một tàu do thám đến vùng biển quốc tế ngoài khơi Hawaii, nơi đang diễn ra cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014, trong đó Trung Quốc lần đầu được mời tham dự. Tuy tàu Trung Quốc di chuyển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ nhưng nước này không phản ứng do vẫn phù hợp luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, chưa từng có nước nào tham gia RIMPAC lại làm như vậy kể từ khi cuộc tập trận được tổ chức vào năm 1971. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ vừa thực hiện các thử nghiệm trên mặt đất và trên không đối với tính năng tàng hình được nâng cấp trên chiến đấu cơ F/A-18 Super Hormet. Bình nhiên liệu và khoang vũ khí sẽ được thiết kế để không làm tăng dấu hiệu nhận biết F/A-18. Các thử nghiệm diễn ra trong khi F-35 tiếp tục gặp sự cố trong lần hạ cánh gần đây và các quan chức Boeing đang thuyết phục Hải quân Mỹ mua thêm F/A-18 như một sự bổ sung chỗ trống thiếu hụt của F-35. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.