Bản tin 20H: Thanh niên Hàn Quốc mất tích để gia nhập IS?

Các tay súng IS. (Nguồn: aljazeera.com)
Các tay súng IS. (Nguồn: aljazeera.com)
TPO - Liên quan đến vụ một công dân Hàn Quốc mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị nghi gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã tìm thấy một vài hình ảnh của các thành viên IS chụp với lá cờ của tổ chức này trên hình nền máy tính của công dân nói trên.

Công ty cổ phần Vietjet (Vietjet Air) cho biết, nhằm chào mừng sự kiện mở rộng sân bay Phù Cát, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Vietjet Air chính thức công bố mở đường bay thẳng giữa Hà Nội-Quy Nhơn với tần suất bay hàng ngày. Dự kiến chuyến bay thương mại giữa Hà Nội-Quy Nhơn sẽ đi vào khai thác từ ngày 26/4/2015, bắt đầu mở bán vé từ ngày 26/1/2015 với giá vé chỉ từ 699.000 đồng.


Đang chạy trên đường, chiếc xe ô tô 29 chỗ chuyên chở học sinh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h50 hôm nay 19/1 trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn gần cầu Phú Mỹ, quận 7. Khi qua cầu Phú Mỹ khoảng 100 mét, bất ngờ phần đuôi xe bốc khói nghi ngút rồi bùng cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế vội vã dừng xe và hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa.Vụ cháy khiến phần đuôi và gầm xe bị cháy đen. May là khi xảy ra sự việc, trên xe chỉ có một mình tài xế. (Xem chi tiết)


Sáng nay (19/1), Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - ông Đào Trọng Thi đề nghị nên hoãn gọi nhập ngũ đối với người trúng tuyển đại học thuộc hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân mà nên gọi sau khi các em hoàn thành xong chương trình học để có thể đóng góp tốt hơn và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội.


Ngày 19/1, trên vùng biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) có gió mạnh sóng lớn đã nhấn chìm 2 tàu cá đánh bắt gần bờ, 1 ngư dân đang mất tích. Hai tàu cá bị nạn là QNg 48728 TS và QNg 44044 TS. Tàu thứ nhất có công suất 33 CV của ông Trần Văn Tài ở xã Phổ Thạnh. Trên tàu có ông Tài cùng với 2 ngư dân. Khi bị chìm, ông Tài và một ngư dân đã cố sức bơi vào bờ. Riêng ngư dân Lê Văn Thu (26 tuổi) bị sóng cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy.


Ngày 19/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Mai Thi (20 tuổi, quê ở huyện Gò Công, Tiền Giang) để làm rõ hành vi Môi giới mại dâm. Đường dây mại dâm của Thi phần lớn là những cô gái có thân hình đẹp, dưới 20 tuổi. Mỗi lần khách muốn "vui vẻ" họ phải bỏ ra 300 USD. Chiều 16/1, khi Thi đang môi giới cho 2 gái bán dâm ở khách sạn thì bị cảnh sát bắt quả tang.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Grigory Karasin cho rằng, việc Kiev nối lại các hoạt động quân ở miền đông Ukraine sẽ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước này, cũng như làm bùng phát xung đột tại miền Đông sau thời gian tạm lắng. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đưa ra ít giờ sau khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk phát biểu trước Quốc hội, kêu gọi hủy bỏ các thỏa thuận ngừng bắn ở phía Đông của đất nước và áp đặt lệnh thiết quân luật tại khu vực này. (Xem chi tiết)


Ngày 19/1, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi thành lập một liên minh chống khủng bố với các nước Arab để tăng cường các hoạt động hợp tác và chia sẻ thông tin sau khi xảy ra những cuộc tấn công đẫm máu ở Pháp và hàng loạt vụ bắt giữ nghi can khủng bố trên khắp châu Âu. Trong một diễn biến khác, đêm 18/1, cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ bốn đối tượng bị tình nghi là thành viên lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Dhaka.


Liên quan đến vụ một công dân Hàn Quốc mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị nghi gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã tìm thấy một vài hình ảnh của các thành viên IS chụp với lá cờ của tổ chức này trên hình nền máy tính của công dân nói trên. Thanh niên Hàn Quốc họ Kim, 18 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi ra ngoài một khách sạn tại thị trấn Kilis, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria, trước khi được cho là mất tích từ ngày 10/1.


Thông tin từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, phong trào “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã chi tiền cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ nữ khủng bố Hayat Boumeddiene, kẻ bị tình nghi có liên quan tới các vụ tấn công ở Paris, đào tẩu sang Syria. Hayat Boumeddiene được cho là đồng phạm của Amedy Coulibaly, 32 tuổi, trong vụ tấn công vào siêu thị Hypercashe ở Paris hôm 9/1, khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương, mặc dù khi xảy ra vụ việc nữ nghi phạm này không có mặt ở Pháp. (Xem chi tiết)


Một cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Cuba sẽ được tổ chức tại thủ đô Havana (Cuba) trong 2 ngày (21-22/1) để thảo luận các vấn đề về nhập cư và bình thường hoá quan hệ sau 53 năm gián đoạn. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Havana, thủ đô Cuba sau 5 tuần tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đồng thời thông báo nhất trí bình thường hoá quan hệ hôm 17/12. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG