Bản tin 20H: Ukraine tổng tấn công tại miền Đông

Một ngôi nhà tại khu vực Donetsk bị trúng đạn pháo. (Nguồn: RT)
Một ngôi nhà tại khu vực Donetsk bị trúng đạn pháo. (Nguồn: RT)
TPO - Sáng 18/1, binh sỹ quân đội Ukraine nhận được lệnh nổ súng tổng lực vào các vị trí của lực lượng đòi độc lập tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự ở miền Đông - Nam nước này.

Ít nhất 17 bộ hài cốt đã được người dân phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) phát hiện trong vườn nhà khi đào hầm biogas để phục vụ việc chăn nuôi lợn. Các bộ hài cốt được chôn tập thể trong một hố sâu có diện tích 150m2 với nhiều tư thế rất “kỳ bí”. Vụ việc được phát hiện sau vườn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Xê (SN 1940) và ông Nguyễn Văn Đoan (SN 1978, con trai ông Xê, cùng trú tại tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). (Xem chi tiết)


Sáng 18/1, người dân và các lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/1, người dân sống gần cầu sắt bắc qua sông Thạch Hãn nhìn thấy nam thanh niên nhảy từ trên cầu xuống sông. Giữa nạn nhân và người thân có xảy ra chút mâu thuẫn, rất có thể đây là nguyên nhân khiến nạn nhân tìm đến cái chết. (Xem chi tiết)


11h ngày 18/1, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hai của cơ sở sản xuất mây tre của ông Huỳnh Nhị Tô trên đường Trần Quý (phường 6, quận 11, TPHCM). Lửa và khói đen cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm căn nhà 3 tầng. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa quận 11, quận 6 cùng nhiều xe chữa cháy kéo vòi rồng phun nước xối xả vào đám cháy. Nửa tiếng sau khi phát hoả, lửa vẫn còn cháy lớn do căn nhà chứa toàn tầm vông, tre. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 18/1, chiếc xe màu đen Toyota mang BKS 36A-048.68 lưu thông theo hướng Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân, khi đến số nhà 329 Trần Khát Chân (Hà Nội) bất ngờ nổ lốp trước bên trái và đâm mạnh vào cột biển báo làn đường dành cho ôtô. Sau cú đâm mạnh chiếc xe xoay ngang chắn giữa lòng đường, lốp trước bị nổ, phần đầu xe hư hỏng nặng còn cột biển báo giao thông đổ  gục chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. (Xem chi tiết)


Chỉ hơn một tháng sau khi ký thỏa thuận hòa bình, miền Đông Ukraine lại đứng trước nguy cơ một cuộc giao tranh tổng lực mới sau khi Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Yuri Biryukov công bố trên trang Facebook rằng, sáng 18/1, binh sỹ quân đội Ukraine đã nhận được lệnh nổ súng tổng lực vào các vị trí của lực lượng đòi độc lập tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự ở miền Đông - Nam nước này.


Lục quân Nga đã thành lập một đơn vị mới - Lữ đoàn bộ binh cơ giới Bắc Cực số 80, đồn trú tại làng Alakurtti, sát biên giới với Phần Lan. Sắc lệnh thành lập đơn vị này được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga ký cách đây một năm. Lữ đoàn mới nằm trong thành phần Bộ Chỉ huy chiến lược thống nhất Hạm đội Phương Bắc như một chiến đoàn riêng. Trên thực tế, tại làng Alakurtti đang hình thành căn cứ quân sự bảo vệ các lợi ích của Nga ở Bắc Cực.


Tư lệnh Các lực lượng bộ binh thuộc Quân đội quốc gia Afghanistan (ANA), Tướng Murad Ali Murad thừa nhận rằng, các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hiện diện trên lãnh thổ nước này. Tướng Murad từng thừa nhận các chiến binh IS - lực lượng chiếm đóng một số khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria - đang tìm cách lập cơ sở của chúng tại Afghanistan. Tướng Murad cho biết thêm đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa IS với Taliban ở hai tỉnh Helmand và Zabul.


Mặt trận al-Nusra, nhánh al-Qaeda tại Syria, tuyên bố đã bắn hạ một máy bay vận tải chở lương thực và đạn dược của quân chính phủ Syria đêm 17/1 ở miền Tây Bắc nước này. Hiện các phương tiện truyền thông nhà nước Syria chưa đưa ra bình luận về vụ bắn hạ máy bay nói trên trong khi Mặt trận al-Nusra khẳng định vụ việc xảy ra gần sân bay quân sự Abu al-Duhur do quân đội kiểm soát thuộc tỉnh Idlib.


Một chiếc máy bay chở các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Philippines, Benigno Aquino khởi hành sau chuyến bay của Giáo Hoàng Francis đã vượt quá đường băng khi nó cố gắng cất cánh trong thời tiết mưa bão tại sân bay Tacloban hôm 17/1. Cảnh sát nói rằng, máy bay gặp khó khăn khi cố gắng cất cánh nhưng không có ai bị thương trong vụ việc. Giáo hoàng đã rời khu vực này sớm hơn 4 tiếng trước lịch trình vì có một cơn bão đến gần. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, tại Singapore, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong Ho và phái đoàn Mỹ gồm các quan chức và học giả đã có cuộc gặp không chính thức để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và chương trình tên lửa của Triều Tiên. Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Yong Ho trong khi phái đoàn Mỹ có cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth, cựu Phó Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Joseph DeTrani và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Berkeley, ông Tony Namkung.

MỚI - NÓNG