Bản tin 20H: Quân nổi dậy Syria được "bật đèn xanh" rút khỏi Aleppo

Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực phía bắc thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực phía bắc thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/10, quân đội Syria tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực, tạo điều kiện cho người dân đang bị mắc kẹt ở phía Đông thành phố Aleppo rời khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo cho các tay súng nổi dậy rút khỏi thành phố này.

Ngày 20/10, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 10/2016. Theo biên bản làm việc của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hai nam hành khách có hành động dùng tay đánh vào đầu chị Quỳnh Anh. Tại phòng trực Đội An ninh cơ động cả 2 hành khách không hợp tác và có thái độ to tiếng với nhân viên hàng không, không viết tường trình. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với 2 nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không vào chiều 18/10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo đó, ông Trần Dương Tùng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng, ông Đào Vịnh Thuấn bị cấm 6 tháng. Hành khách Đào Vịnh Thuấn túm vai áo bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh và hành khách Trần Dương Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu bà Quỳnh Anh. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh đã bị chấn thương phần mềm và bị choáng. 


Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá bán lẻ xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 441 đồng/lít kể từ 16h45 ngày 20/10, lên mức 16.845 đồng/lít. Với quyết định này, giá bán lẻ mặt hàng xăng sinh học E5 cũng tăng thêm 392 đồng, lên không cao hơn 16.553 đồng/lít.  Dầu hỏa và dầu diesel loại 0,05S cũng được điều chỉnh tăng lần lượt 520 đồng và 599 đồng/lít. Với mức điều chỉnh này, giá hai loại dầu trên có giá mới là 11.543 đồng và 13.023 đồng/lít. Dầu madút loại 3,5S cũng tăng thêm 592 đồng, lên mức giá mới là 10.065 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, Bộ Công Thương công bố danh sách 25 dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc các tập đoàn, tổng công ty mà đơn vị này quản lý. Theo đó, các đơn vị bị nêu danh có các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm gồm:  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN);  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Tổng công ty Thép Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lô, thuộc địa phận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang rất lo lắng do cá bị chết hàng loạt. Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, tại xã Tràng Đà có 17 hộ nuôi cá lồng có cá bị chết. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân cá chết có thể do hệ thống làm mát két dầu của trạm dầu nguyên liệu của Công ty cổ phần ximăng Tân Quang bị thủng, dầu dẫn chảy theo nước làm mát chảy về bể tuần hoàn, rồi chảy qua bể lắng sau đó chảy xuống rãnh thoát nước của nhà máy và chảy ra sông Lô. 


Khoảng 13 giờ ngày 20/10, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại khu Dốc Đồn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đỗ chiếc xe ô tô 27 chỗ khách, BKS 29B-058.98 ở cửa nhà. Vũ Việt Anh (13 tuổi), trú tại thôn Sậy Cầu, xã Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang đi qua thấy vậy liền nhảy lên xe ngồi và lái đi được khoảng 20m thì đâm liên tiếp vào một chiếc xe ô tô con hiệu Chevrolet và 1 chiếc xe đạp khiến cho các phương tiện này bị hư hỏng nặng. Chiếc xe tiếp tục đi cho đến khi lao vào một nhà dân gần đó mới dừng lại. Người dân đã bắt giữ Việt Anh giao cho cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, quân đội Syria tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực, tạo điều kiện cho người dân đang bị mắc kẹt ở phía Đông thành phố Aleppo rời khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo cho các tay súng nổi dậy rút khỏi thành phố này. Nguồn tin quân sự cho biết trực thăng quân sự Syria đã thả hàng trăm nghìn tờ rơi về các khu vực quân nổi dậy chiếm đóng tại phía Đông thành phố Aleppo, cũng như chi tiết các hành lang an toàn để người dân và quân nổi dậy có thể rời khỏi đây.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án vụ thử tên lửa bất thành của Triều Tiên diễn ra sáng 20/10, đồng thời cho rằng việc này sẽ chỉ làm cho tình trạng cô lập của Bình Nhưỡng trở nên trầm trọng hơn. Tuyên bố của Bộ trên nhấn mạnh vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất này đã “vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho dù có thành công hay không. Chính phủ Hàn Quốc mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa này do nó gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của toàn thể cộng đồng quốc tế".

MỚI - NÓNG