Bản tin 20H: Quân đội tại Crimea sẵn sàng bảo vệ Nga

Trực thăng quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật. Nguồn: THX/TTXVN
Trực thăng quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật. Nguồn: THX/TTXVN
TPO - Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 1 năm sau khi sáp nhập vào Liên bang Nga, Crimea đã trở thành một trong những điểm then chốt trong chính sách quân sự của nước này. Hiện Crimea là tiền đồn giữa Đông và Tây mà lực lượng hải quân, không quân và lục quân Nga sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp cần thiết.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Vietnam Airlines và Vietjet Air. Nguyên nhân là 2 hãng này để xảy ra chậm chuyến bay nhiều giờ nhưng chậm thông báo và thông tin không đầy đủ tới hành khách. Quyết định xử phạt của Cục Hàng không Việt Nam áp dụng với chuyến bay VN1370 Vietnam Airlines từ TPHCM đi Huế hôm 10/3 và chuyến bay VJ321 từ Phú Quốc đi TPHCM ngày 9/3 của Vietjet Air.


Ngày 13/3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân để xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông qua hệ thống camera ghi hình. Hàng trăm tài xế phải tâm phục ký vào biên bản vi phạm khi được tận mắt xem lại hình ảnh vi phạm do CSGT cung cấp. Đến nay, việc phạt nguội đã triển khai tại các Đội CSGT số 2, 3, 4 và 14. Toàn bộ các ngã tư lớn, tuyến đường xuyên tâm, huyết mạch trên địa bàn thủ đô sẽ được trang bị hệ thống camera quan sát và xử lý vi phạm giao thông. (Xem chi tiết)


Do tránh chiếc xe đạp qua đường, chiếc xe đầu kéo phanh gấp khiến nhiều bó sắt nặng hàng tấn dồn về phía trước đâm nát cabin khiến lái, phụ xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/3 trên cao tốc QL2 km11+700, Thăng Long – Nội Bài gần trạm soát vé thuộc huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


Số người thiệt mạng trong vụ cháy Trung tâm thương mại Admiral tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga đã lên tới 11 người, trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thêm các nạn nhân. Cho đến thời điểm chiều ngày 13/3 (theo giờ Hà Nội), không có người Việt Nam nào được thông báo thiệt mạng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Admiral. Tuy nhiên, nhiều bà con người Việt buôn bán tại khu chợ này đã bị cháy hết tài sản.


Đức - cường quốc hàng đầu Châu Âu đang là nước phản đối, chỉ trích Mỹ mạnh mẽ nhất trong lập trường đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và chính sách với Nga. Việc tình báo Đức vừa đưa ra thông tin 'bóc mẽ' sự gian lận của tướng Mỹ về tình hình ở Ukraine được giới phân tích nhận định là bằng chứng lớn cho thấy sự quay lưng của Đức với Mỹ để kết thân với Nga. Berlin cho rằng dù lệnh ngừng bắn không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng vẫn được thực thi, trái ngược với chỉ huy NATO nói hàng ngàn thiết bị quân sự Nga đang được gửi tới Donetsk. (Xem chi tiết)


Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 1 năm sau khi sáp nhập vào Liên bang Nga, Crimea đã trở thành một trong những điểm then chốt trong chính sách quân sự của nước này. Hiện Crimea là tiền đồn giữa Đông và Tây mà lực lượng hải quân, không quân và lục quân Nga sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp cần thiết.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 11/3 đã bác bỏ thông tin Tổng thống Vladimir Putin bị ốm. Trước đó Reuters dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Kazakhstan cho biết "chuyến thăm bị hoãn có lẽ do ông Putin ốm". Theo ông Peskov, cuộc gặp dự kiến tại Astana giữa các tổng thống Nga, Kazakhstan và Belarus "sẽ diễn ra trong vài ngày tới theo quyết định của 3 nhà lãnh đạo". (Xem chi tiết)


Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 12/3 công bố báo cáo cho biết có khoảng 14 triệu trẻ em bị ảnh hưởng do cuộc xung đột leo thang ở Syria và Iraq, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong khu vực này thời gian gần đây. Hơn 5,6 triệu trẻ em Syria đang sống trong tình trạng tuyệt vọng tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng như Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và thiếu thốn trầm trọng các dịch vụ y tế, giáo dục và an ninh.


Một quan chức Hàn Quốc cấp cao mới đây làm dậy sóng dư luận khi tiết lộ, Seoul đã bí mật lên kế hoạch dùng vũ lực thống nhất Triều Tiên. Song ngay sau đó, ông này vội đính chính rằng mình lỡ miệng. Quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói trên là ông Chung Chong-wook, Phó chủ tịch Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất của Seoul. Cụ thể, trong một bài phát biểu ngày 10.3, ông Chung đã tuyên bố rằng, Seoul đã vạch ra "một loạt lộ trình thống nhất" và Ủy ban của ông đã thành lập một nhóm đặc biệt để chuẩn bị cho kịch bản "thống nhất cưỡng ép" (hay nói cách khác là dùng vũ lực để thống nhất). Trong trường hợp, Triều Tiên bị Hàn Quốc "thâu tóm", Seoul cũng đã có kế hoạch "xử lý" giới chức cấp cao của chế độ Bình Nhưỡng.


Triều Tiên được cho là đã bắn 7 quả tên lửa đất-đối-không xuống vùng biển phía Đông nước này trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h ngày 12/3 (giờ địa phương). Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận thông tin trên, và cho rằng, các tên lửa được bắn trong khuôn khổ một cuộc diễn tập có sự giám sát của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG