Bản tin 20H: Nga tố Mỹ chi 5 tỷ USD cho vụ đảo chính ở Ukraine

Bản tin 20H: Nga tố Mỹ chi 5 tỷ USD cho vụ đảo chính ở Ukraine
TPO - Ngày 22/6, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (RSC) Nikolay Patrushev đã cáo buộc Mỹ muốn hủy diệt nước Nga, đồng thời cáo buộc Washington đứng sau vụ đảo chính ở Ukraine và từng chi 5 tỷ USD cho những âm mưu này.

Ngày 22/6, các đơn vị thi công đường hầm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuyên qua núi thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện việc chi trả tiền đền bù thiệt hại nhà cửa do quá trình nổ mìn thi công đường hầm gây ra. Hầm xuyên qua núi thuộc địa phận thôn Chiêm Sơn là một dự án trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, triển khai thi công từ đầu năm 2014. Tuy nhiên đến tháng 5/2015, hàng trăm hộ dân thôn Chiêm Sơn kéo vào đường hầm ngăn cản không cho thi công vì trong quá trình nổ mìn làm đường hầm đã gây nứt nhà dân trong khu vực, khiến việc thi công đường hầm phải tạm dừng trong gần một tháng.


Tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên có mưa và sương mù làm cho trần mây thấp, tầm nhìn không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn hạ cánh cho phép nên một số chuyến bay đến Đà Lạt và Buôn Ma Thuột đã buộc hủy hoặc chuyển hướng hạ cánh ở sân bay gần nhất. Theo đánh giá, hiện tượng thời tiết tại Đà Lạt và Buôn Ma Thuột hôm nay có thể do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 1 trên biển Đông, hiện đã chuyển hướng sang Trung Quốc.


Nghe tiếng động mạnh, nhiều người chạy ra thì bàng hoàng phát hiện 1 người phụ nữ nằm sõng soài dưới đường tại chân tòa nhà cao 31 tầng ở khu đô thị Xa La, Hà Đông. Nạn nhân được xác định đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (22/6), tại chân tòa nhà Hemisco (Khu đô thị Xa La, Hà Đông – Hà Nội). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Vào khoảng 9 giờ ngày 22/6, một thanh niên đã tử vong tại chỗ do va chạm với đoàn tàu chở hàng đang di chuyển qua đoạn chợ Bầu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân va chạm với tàu sau khi đi vệ sinh từ dưới chân đường ray đi lên. Nạn nhân bị tàu kéo đi khoảng 30 mét, đầu dập nát, một cánh tay bị đứt lìa. (Xem chi tiết)


Đang cho xe rẽ vào gara để sửa chữa, bất ngờ chiếc xe tải tông vào người phụ nữ đi xe đạp. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra  lúc 8h30 ngày 22/6, tại Km 818+750 trên QL1A đoạn đi qua phường An Hòa, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Khi đang làm nhiệm vụ một chiến sĩ CSGT bị nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao tới đâm thẳng vào người khiến cả hai bị thương phải đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/6, tại Km số 3, trên đường gom Đại Lộ Thăng Long, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. (Xem chi tiết)


Nhiều khả năng tiền đạo số 1 của Man City Sergio Aguero sẽ không cùng các đồng đội sang Hà Nội để thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 27/7 tới. Theo bầu Hiển, ông đã đề nghị phía Man City mang sang Việt Nam đội hình 1 và đội bóng này đã chấp thuận. "Tuy nhiên, họ sẽ vắng mặt 2 cầu thủ là Aguero và Pablo Javier Zabaleta Girod. Nguyên do bộ đội này khoác áo đội tuyển Argentina thi đấu ở Copa America. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (RSC) Nikolay Patrushev đã cáo buộc Mỹ muốn hủy diệt nước Nga, đồng thời cáo buộc Washington đứng sau vụ đảo chính ở Ukraine và từng chi 5 tỷ USD cho những âm mưu này. Ông Patrushev nhấn mạnh rõ ràng đằng sau "kế hoạch gây bất ổn tại Ukraine là một âm mưu nhằm tạo ra công cụ hòng gây suy yếu Nga một cách nhanh chóng, đồng thời kiểm soát các nước trong Liên minh châu Âu (EU) bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, tiếp cận các nước này và phớt lờ lợi ích quốc gia của họ".


Tại cuộc họp diễn ra vào hôm nay, 22/6, tại Luxembourg, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng. Quyết định lần này của EU cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt đã được nhất trí hồi tháng 6/2014, trong đó có lệnh cấm các tàu du lịch hoạt động tại các cảng Crimea và hạn chế xuất khẩu các thiết bị viễn thông và vận tải tại bán đảo này. (Xem chi tiết)


Sáng 22/6, lực lượng phiến quân Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan tại thủ đô Kabul. Ít nhất 19 người bị thương, nhiều tòa nhà bị “rung chuyển”, nhiều cửa sổ bị vỡ nát. Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ một bom xe lớn bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau đó các tay súng khác ập vào bên trong xả súng dữ dội. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.