Bản tin 14H: Tàu khu trục tên lửa của Mỹ vào Biển Đen

Tàu khu trục tên lửa USS Laboon. Ảnh: US Navy
Tàu khu trục tên lửa USS Laboon. Ảnh: US Navy
TPO - Tàu khu trục tên lửa USS Laboon của Mỹ đi vào Biển Đen trong ngày 21/6. Đây là thông tin do bộ phận báo chí của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đóng căn cứ ở Địa Trung Hải, đưa ra trước đó một ngày (20/6).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 10h ngày 22/6, tâm bão Kujira ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.(Xem chi tiết)


Ngày 22/6, các đơn vị thi công đường hầm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuyên qua núi thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện việc chi trả tiền đền bù thiệt hại nhà cửa do quá trình nổ mìn thi công đường hầm gây ra. Tổng mức đền bù cho 110 hộ gia đình nhân dân thôn Chiêm Sơn có nhà cửa bị ảnh hưởng là 830 triệu đồng. Mức đền bù này đã được người dân thôn Chiêm Sơn chấp nhận, đồng ý nhận tiền và cam kết không gây khó khăn cho đơn vị thi công đường hầm.


Vào khoảng 9 giờ ngày 22/6, một thanh niên đã tử vong tại chỗ do va chạm với đoàn tàu chở hàng đang di chuyển qua đoạn chợ Bầu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân va chạm với tàu sau khi đi vệ sinh từ dưới chân đường ray đi lên. Nạn nhân bị tàu kéo đi khoảng 30 mét, đầu dập nát, một cánh tay bị đứt lìa. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1996, quê tại xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). 


Khoảng 8h ngày 22/6 tại tòa nhà Hemisco (Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, TP Hà Nội), người dân hãi hùng phát hiện một người phụ nữ nằm chết dưới chân tòa nhà 31 tầng sau khi nghe tiếng động mạnh. Theo một số người dân, nạn nhân khoảng 50 tuổi. Nhiều khả năng bà rơi từ tầng 29 xuống đất, tử vong. (Xem chi tiết)


2h sáng hôm nay, anh Nguyễn Văn Tùng (37 tuổi) giật mình thức giấc vì tiếng nổ lớn vang lên trước cửa quán karaoke của mình ở phường Phong Hải (huyện Quảng Yên, Quảng Ninh). Sau tiếng nổ lớn cửa kính của quán karaoke vỡ vụn, cửa cuốn bị hỏng. Nhà chức trách xác nhận một quả mìn tự tạo đã phát nổ trước cửa nhà anh Tùng. Tại hiện trường, cảnh sát thu được một quả mìn tự tạo chưa phát nổ nặng khoảng 4g. (Xem chi tiết)


Trong bài trả lời phỏng vấn được nhật báo "Kommersant" đăng tải ngày 22/6, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (RSC) Nikolay Patrushev đã cáo buộc Mỹ muốn hủy diệt nước Nga, đồng thời cáo buộc Washington đứng sau vụ đảo chính ở Ukraine và từng chi 5 tỷ USD cho những âm mưu này. Ông Patrushev nhấn mạnh rõ ràng đằng sau "kế hoạch gây bất ổn tại Ukraine là một âm mưu nhằm tạo ra công cụ hòng gây suy yếu Nga một cách nhanh chóng, đồng thời tìm cách giải quyết nhiệm vụ kiểm soát các nước trong Liên minh châu Âu (EU) bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, tiếp cận các nước này và phớt lờ lợi ích quốc gia của họ."


Tàu khu trục tên lửa USS Laboon của Mỹ đi vào Biển Đen trong ngày 21/6. Đây là thông tin do bộ phận báo chí của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đóng căn cứ ở Địa Trung Hải, đưa ra trước đó một ngày (20/6). Sự hiện diện của tàu USS Laboon tại Biển Đen "sẽ xác nhận quyết tâm và cam kết của Mỹ tăng cường các mối quan hệ đối tác cũng như những cơ hội tác chiến chung giữa Mỹ, NATO và các đối tác trong khu vực."
Lực lượng Taliban đã thực hiện vụ tấn công dữ dội vào tòa nhà quốc hội Afghanistan ở thủ đô Kabul sáng 22/6. Ít nhất 4 tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực này, kèm theo nhiều tiếng súng. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào thời điểm các ứng viên cho chức Bộ trưởng quốc phòng được giới thiệu tại quốc hội.

Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Thái Lan vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Như vậy, dịch MERS-CoV đã xuất hiện tại 3 nước gần Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đây là các nước có giao lưu thương mại và du lịch rất lớn với Việt Nam, nên nguy cơ dịch MERS-CoV xâm nhập vào Việt Nam là khá cao.

Khoảng 1.400 hành khách của hãng hàng không LOT của Ba Lan đã bị mắc kẹt tại sân bay Warsaw’s Chopin vào hôm qua (21/6) sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính mặt đất dùng điều hành bay. Các chuyên gia phải mất tới 5 tiếng để khắc phục hậu quả của vụ tấn công này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG