Bản tin 20H: Nga - Mỹ thống nhất về lệnh ngừng bắn tại Syria

Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc thảo luận vào sáng 4/2. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc thảo luận vào sáng 4/2. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 4/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí về sự cần thiết của việc thảo luận cách thức thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria. Cũng theo ông Kerry, Nga có trách nhiệm phải thực hiện cam kết với Liên hợp quốc về cho phép tiếp cận nhân đạo và ngừng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều mai (5/2) không khí lạnh được bổ sung mạnh trở lại ở Bắc bộ, gây mưa vài nơi. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm tiếp tục kéo dài 2-3 ngày tới, vùng núi cao Bắc bộ có nơi rét hại, khả năng xảy ra băng giá. Dự báo ngày 5/2, Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ; ngày có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 14-16 độ C.


Kết quả của cuộc họp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quyết định cách chức với ông Nguyễn Viết Hiệp - Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội; điều chuyển làm phó Ban Vận tải của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam. Việc ông Hiệp mất chức bắt nguồn từ việc ông này ký công văn gửi Bộ GTVT và Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị hướng dẫn việc mua 160 toa tàu chở hàng của Trung Quốc; trong đó có 120 toa có tuổi đời hơn 20 năm. (Xem chi tiết)


Giá xăng dầu đã tiếp tục giảm lần thứ 8 kể từ tháng 10/2015 đến nay, với tổng mức giảm giá vào khoảng 3.300 đồng/lít. Tuy nhiên, giá hàng h​óa tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ vận tải không có dấu hiệu giảm theo với lý do giáp Tết. Khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội trong ngày 4/2, giá cả nhiều mặt hàng không những không giảm mà còn có xu hướng tăng so với thời điểm tháng trước. Thậm chí, rau, củ còn tăng giá gấp 2-3 lần so với tháng trước.


Ngày 4/2, Công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã chính thức thông báo về nguyên nhân sự cố xe của một số khách hàng sử dụng xăng RON 95 tại cửa hàng xăng dầu thuộc đơn vị này bị chết máy. Theo Petrolimex Sài Gòn, xe chết máy là do trong quá trình tồn chứa lâu ngày, xăng có chứa thành phần tạo keo bị tách lớp cục bộ ở đáy bồn.


Khoảng 13 giờ ngày 4/2, xe khách lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đi TP Hồ Chí Minh chạy với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ, tông thẳng vào chiếc xe ôtô 7 chỗ mang biển số 61A-122.25 đang băng qua đường giao nhau hướng vào cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Cú tông quá mạnh khiến xe 7 chỗ bị văng ra xa hơn 40m, bẹp dúm, chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại xoay một vòng, quay ngược đầu lại. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn, 2 người trên xe khách và tài xế xe ôtô 7 chỗ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hai chiếc xe bị hư hỏng gần như hoàn toàn.


Từ nguồn tin tố giác của người dân, khoảng 18 giờ ngày 3/2, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), lực lượng CSGT và các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận bất ngờ kiểm tra ô tô BKS 53M-1118 do ông Nguyễn Văn Hòa là chủ xe, lưu thông trên QL1A đoạn qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Trên xe, cơ quan chức năng phát hiện 16 thùng thịt đã được đóng gói ghi tên nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài, có dán giấy ghi chữ tiếng Việt là thịt trâu đông lạnh, xuất xứ từ Ấn Độ và 2 thùng xương bò. Tổng trọng lượng là 318 kg. Số thịt này đã bốc mùi hôi thối, có màu tái nhợt và thâm đen. Trên xương bò, tổ kiểm tra phát hiện có giòi nằm lẫn trong các thớ thịt.. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí về sự cần thiết của việc thảo luận cách thức thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria. Cũng theo ông Kerry, Nga có trách nhiệm phải thực hiện cam kết với Liên hợp quốc về cho phép tiếp cận nhân đạo và ngừng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Syria. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trong cuộc điện đàm, 2 vị ngoại trưởng đã nhất trí sẽ nỗ lực tối đa để tiến trình hòa đàm Syria có thể diễn ra một cách liền mạch nhất có thể.


Ngày 4/2, Điện Kremlin đã từ chối công bố danh tính của huấn luyện viên quân sự Nga thiệt mạng ở Syria trong tuần qua, đồng thời khẳng định quân nhân Nga vẫn chưa tham gia chiến dịch trên bộ ở quốc gia Trung Đông này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một cố vấn quân sự nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối ở Syria hôm 1/2 vừa qua.


Quân đội Nga thừa sức “nghiền nát” các lực lượng của NATO và Mỹ chỉ trong thời gian chưa đầy 3 ngày nếu xung đột xảy ra tại khu vực Baltic. Nhận định này được chính giới chức quân sự Mỹ thừa nhận hôm qua 3/2. Trong nhiều cuộc tập trận giả định diễn ra trong năm 2014 và 2015, các lực lượng của Nga dễ dàng tiến công vào các nước Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania. Quân đội các nước này với sự giúp sức của Mỹ cũng không đủ khả năng để ngăn cản bước tiến của Nga. Chỉ trong vòng từ 36 đến 60 giờ đồng hồ, quân đội Nga đã “gõ cửa” thủ đô Tallinn của Estonia và thủ đô Riga của Latvia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.