Bản tin 14H: Giá dầu thế giới bất ngờ tăng

Bản tin 14H: Giá dầu thế giới bất ngờ tăng
TPO - Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 3/2 tăng do thị trường dự đoán sản lượng dầu toàn cầu sẽ được cắt giảm.

Ngày 3/2, các bến xe, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM đều ken cứng người về quê ăn tết. Nhiều tuyến đường đổ ra các bến xe, sân bay ùn tắc nghiêm trọng, khiến không ít hành khách trễ tàu. Theo thống kê Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn- đơn vị quản lý bốn bến xe lớn trên địa bàn TPHCM, trong 10 ngày trước Tết có khoảng 900.000 người từ TPHCM đi xe đò về quê. Đối với xe khách, có nhiều chuyến xe được tăng cường để đảm bảo ai cũng có xe để về quê ăn tết. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA), từ 7h cho đến 23h ngày 3/2 đã có 33 chuyến bay buộc phải hạ cánh muộn từ 15-50 phút và 44 chuyến cất cánh muộn từ 15 phút đến 1 giờ. Trong dịp cao điểm đã có thay đổi do tần suất khai thác bay tăng cao, với tần suất cất/hạ cánh dày đặc, công thêm ảnh hưởng hướng gió có lúc chỉ khai thác được một đường cất/hạ cánh dẫn đến tình trạng lưu thông ở sân bay bị tắc nghẽn, gây chậm/ hủy chuyến.


Sáng 3/2, ông Đặng Văn Châu, Phó bí thư huyện Phong Thổ lái ôtô 5 chỗ từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ. Khi đến km 21+100 quốc lộ 4D, đoạn qua xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ), xe vào cua rồi bất ngờ lao xuống vực sâu trên 100 m. Ông Châu đã tự bò lên được mặt đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe biến dạng, nằm cách mặt đường khoảng 100 m. Một cột biển báo ven đường bị đâm đổ, bẹp dúm. (Xem chi tiết)


Sáng 4/2, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ bốc cháy dữ dội ở thị xã Thuận An (Bình Dương), hàng xóm chạy đến vội phá cửa nỗ lực dập lửa. Khi hỏa hoạn được dập tắt, mọi người phát hiện anh Nguyễn Văn Cảnh (37 tuổi, quê An Giang) chết cháy đen trong nhà vệ sinh. Ngoài ra, xe máy, bình gas 18 kg cùng nhiều tài sản trong phòng trọ bị cháy rụi. Vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga hôm qua tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch dội bom ở Syria đến khi nào những tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo bị đánh bại hoàn toàn. Một trong những điều kiện để Nga ngừng chiến dịch dội bom ở Syria đó là hoạt động buôn lậu qua biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ phải bị chặn đứng, ông Lavrov cho biết thêm. Nga cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng gia đình đang tiếp tay cho IS thông qua việc buôn bán dầu trái phép với tổ chức này. Song, Ankara phủ nhận mọi lời buộc tội. (Xem chi tiết)


Một cố vấn quân sự Nga tại Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) nhằm vào một đơn vị quân đội Syria hôm 1/2. Phiến quân IS tổ chức cuộc tấn công vào đơn vị quân đội Syria, nơi cố vấn quân sự Nga đang thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ quân đội sử dụng các khí tài quân sự do Nga cung cấp. Đây là người lính thứ ba của Nga thiệt mạng tại chiến trường Syria, kể từ thời điểm nước này phát động chiến dịch không kích chống khủng bố tại nhà nước Trung Đông này theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad. (Xem chi tiết)


Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 3/2 tăng do thị trường dự đoán sản lượng dầu toàn cầu sẽ được cắt giảm. Những dự báo này đã "lấn át" cả báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Tại thị trường New York, Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 3/2016 tăng 2,4 USD (8%) lên 32,28 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2016 tăng 2,32 USD (7,1%) lên 35,04 USD/thùng. Sau hai ngày liên tiếp giảm sâu, thị trường dầu mỏ đã hồi phục mạnh mẽ.


Quân đội Hàn Quốc điều động hai trong ba tàu khu trục Aegis của mình thực hiện nhiệm vụ theo dõi và phát hiện dấu hiệu tên lửa từ phía Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên thông báo với các cơ quan hàng hải, hàng không và viễn thông quốc tế về việc nước này sẽ phóng một tên lửa mang vệ tinh Kwangmyongsong vào quỹ đạo. Vị trí triển khai của hai tàu cho thấy chúng sẽ đảm nhận nhiệm vụ theo dõi giai đoạn thứ nhất và thứ hai của tên lửa Triều Tiên khi nó được phóng. (Xem chi tiết)


Phía Nhật Bản đã phát hiện những dấu hiệu di chuyển giàn phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ở bờ biển phía đông và tại bãi phóng tên lửa ở bờ biển phía tây. Hiện quân đội Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng báo động cao và cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa an ninh quốc gia của Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản en Nakatani tuyên bố ông đã hạ lệnh tiêu diệt các tên lửa của Triều Tiên. Mệnh lệnh này có hiệu lực đến hết 25/2 và có thể gia hạn nếu cần thiết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.