Bản tin 20H: Nga cảnh báo hậu quả nếu Ukraine cắt quan hệ ngoại giao

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters/TTXVN.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters/TTXVN.
TPO - Ngày 8/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc Ukraine có kế hoạch cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Nga sẽ làm cuộc khủng hoảng giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay (8/11) hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại trụ sở Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ phối hợp triển khai các nội dung trong khuôn khổ Đối tác toàn diện như chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh quốc phòng, khoa học công nghiệp. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, APEC, Francophonie, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. (Xem chi tiết)

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017), một trong những sự kiện được giới kinh doanh trông đợi trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, diễn ra chiều 8/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu quan trọng về phát triển kinh tế bao trùm. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sáng nay (8/11) trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vùng áp thấp cách miền Trung Philippines khoảng 500km về phía Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo vùng áp thấp sẽ vào biển Đông vào khoảng 10/11 tới. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình và ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời báo chí xung quanh việc cấp phép các cuộc thi hoa hậu, cũng như lùm xùm về Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sáng 8/11. Trả lời câu hỏi của báo chí liệu Bộ có quyết định tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh sau khi có kết luận phẫu thuật thẩm mỹ, ông Lê Minh Tuấn Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định điều này đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. “Để kết luận có phẫu thuật hay không còn phải chờ thanh tra. Quan điểm của Bộ sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói. (Xem chi tiết)

Ngày 8/11, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP Sóc trăng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu T.H.Đ (3 tuổi), trường Mầm non Mai Anh (phường 5, TP Sóc Trăng) tử vong tại trường. Theo bà Hồ Thị Xinh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Anh, hôm xảy ra sự việc (31/10), cháu Đ vẫn khỏe mạnh, ăn hết suất cơm, sinh hoạt bình thường và vui chơi với bạn cùng lớp, lúc 12h, cháu vẫn còn đi vệ sinh. Nhưng khi chuông báo thức, thấy cháu nằm im, tiểu ra quần, cơ thể mềm nhũn không động đậy, các cô liền đưa ngay cháu đến bệnh viện Sản – Nhi tỉnh cách trường khoảng 500m nhưng khi đến nơi thì cháu Đ đã tử vong. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Công an phường Dĩnh Kế (Bắc Giang) cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang điều tra vụ thi thể em bé trong xe chở rác. Trước đó, chiều 7/11, một công nhân vệ sinh môi trường trong lúc làm việc đã phát hiện xác bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, ước chừng hơn một ngày tuổi. Vụ việc được báo cơ quan công an. Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn tất khám nghiệm và bàn giao thi thể bé cho UBND phường Dĩnh Kế mai táng.


Thấy người phụ nữ ngồi trong ôtô đang mở cửa chờ tài xế đổ xăng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Đặng Quốc Vương (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) áp sát giật phăng túi xách của chị này rồi tăng ga bỏ chạy. Công an phường 21 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trích xuất camera, bắt được Vương sau 15 phút gây án. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc sau khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 14h40 ngày 8/11 (giờ địa phương). Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham quan Tử Cấm Thành – biểu tượng quyền lực của của Hoàng đế và các triều đại phong kiến Trung Quốc. Dự kiến, Tổng thống Trump và phu nhân Melania sẽ dùng bữa cùng Chủ tịch Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tại Tử Cấm Thành. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay, 8/11 xác nhận Tổng thống Nga Putin sẵn sàng tham dự một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Trump tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng (Việt Nam) vào ngày 10, 11/11. “Tổng thống Trump tuyên bố đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Putin”, Ngoại trưởng Lavrov nói. “Và Tổng thống Putin đã sẵn sàng cho cuộc họp ấy. Phía Mỹ đã nắm được điều này.” Cũng theo ông Lavrov, một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể sẽ được tổ chức để thảo luận về mối quan hệ song phương Nga – Mỹ, cũng như vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề hòa giải tại Syria, Iraq, Palestine và Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 8/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc Ukraine có kế hoạch cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Nga sẽ làm cuộc khủng hoảng giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời, theo ông việc này sẽ gây phương hại tới lợi ích của cả người dân Ukraine và Nga. Ông Peskov đã đưa ra bình luận trên khi trả lời báo giới qua điện thoại về thông tin được tờ Kommersant của Nga đăng tải nói rằng Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu về việc cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Moskva vào ngày 16/11 tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.