Bản tin 20H: Mỹ tìm cách chia rẽ Nga với các nước Liên Xô cũ

Một người cầm lá cờ Xô Viết đứng trước tượng đài Lenin ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters.
Một người cầm lá cờ Xô Viết đứng trước tượng đài Lenin ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, ngày 8/12, cáo buộc Mỹ tìm cách hạ bệ Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Sáng 8/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội đánh giá việc vận hành công trình phục vụ kỳ họp Quốc hội vừa qua; công tác hoàn thiện tòa nhà theo đích tiến độ cuối cùng. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các công việc tồn tại, Ban quản lý, các nhà thầu lập chi tiết tiến độ thực hiện, kế hoạch huy động nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu để khẩn trương thi công; đảm bảo nghiêm mục tiêu hoàn thành, bàn giao toàn bộ công trình trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Xe bồn từ phía sau vượt lên, va chạm xe máy chở 2 vợ chồng trên cầu Tào Xuyên ở Thanh Hóa. Người vợ ngã xuống bị xe bồn cán chết, thi thể không nguyên vẹn, người chồng nguy kịch. Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 8/12, tại cầu Tào Xuyên, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Sáng 8/12, hơn chục người tháo dỡ các bảng hiệu đại lý bia của con trai ông Trần Văn Truyền tại thửa đất số 598B5, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre (Bến Tre). Chiều hôm trước, hàng trăm thùng bia cũng đã được chở đi. Sự việc thu hút chú ý của người dân xung quanh, cũng như người đi đường, bởi đây là một trong hai căn nhà nguyên tổng thanh tra Chính phủ bị thu hồi do những vi phạm trong việc thực hiện chính sách nhà đất theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, ngày 8/12, đã cáo buộc Mỹ tìm cách hạ bệ Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Washington tìm cách chia rẽ Nga với những nước thuộc Liên Xô trước đây, cho rằng nỗ lực này đã được thực hiện đặc biệt quyết liệt tại Ukraine trong năm nay.


Bốn máy bay ném bom tầm xa của không quân Nga là Tu-95 và Tu-22 được cho đã xuất hiện gần biên giới Latvia, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hôm 7/12. Thông báo của Latvia cũng cho biết, một số chiến đấu cơ F-16 của NATO được bố trí tại căn cứ không quân các quốc gia Baltic đã được lệnh xuất phát, ngăn chặn máy bay Nga tiến sâu vào lãnh thổ Latvia. (Xem chi tiết)


Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ hạt nhân Nga, ngày 8/12, công bố một số máy bay giám sát của Moskva sẽ thực hiện các hành trình bay trên bầu trời nước Mỹ. Những chuyến bay trên được tiến hành hợp pháp theo khuôn khổ Hiệp ước quốc tế Bầu trời mở. Một số chuyên gia Mỹ cũng sẽ có mặt trên những chuyến bay giám sát của Nga để đảm bảo việc việc vận hành các thiết bị theo dõi tuân thủ đúng Hiệp ước Bầu trời mở. (Xem chi tiết)


Theo các chính trị gia và giới chức quốc phòng, những người đứng đầu một số cường quốc hạt nhân hiện nay hoặc đánh giá thấp, hoặc không đủ nhận thức về sự nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân. Trước thêm một cuộc hội thảo về hậu quả nhân đạo của việc sử dụng vũ khí hạt nhân diễn ra tại Thủ đô Vienna, Áo, khai mạc hôm nay 8/12, trong một đơn kiến nghị chung, hơn 120 chính trị gia, giới chức quân sự và ngoại giao đồng loạt kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới có hành động khẩn cấp để giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, 13 năm sau các vụ tấn công khủng bố 11/9 châm ngòi cho cuộc xâm lược quốc gia Tây Nam Á này nhằm lật đổ chính phủ do Taliban đứng đầu. Bộ chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của NATO, phụ trách các hoạt động tác chiến, đã hạ cờ, chính thức kết thúc việc triển khai quân tại Afghanistan.


Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, một tòa án tại nước này ngày 8/12 đã tuyên án tử hình đối với 8 đối tượng gây ra 2 vụ tấn công đẫm máu tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Cũng theo nguồn tin trên, 5 đối tượng khác cũng bị tuyên án tử hình song được hoãn thi hành án - một loại hình phạt thường được giảm nhẹ xuống án tù chung thân.


Ngày 8/12, Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng dấu vào lệnh cấm người biểu tình gây ách tắc ở ba đoạn đường thuộc khu vực do người biểu tình chiếm giữ tại Admiralty theo yêu cầu của Công ty xe buýt Quán Trung. Liên quan vấn đề giải tán biểu tình, trả lời báo giới hôm 7/12, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết, sẽ công bố thời điểm hành động vào thời gian thích hợp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.