Bản tin 20H: Mỹ tăng tập trận ngăn Trung Quốc bồi lấn ở biển Đông

Tàu khu trục USS Shiloh của Mỹ neo đậu tại Vịnh Subic, căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở Philippines. Nguồn: AFP/TTXVN
Tàu khu trục USS Shiloh của Mỹ neo đậu tại Vịnh Subic, căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở Philippines. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 26/8, hãng Reuters dẫn nguồn tin quân đội Philippines cho biết Mỹ có kế hoạch gia tăng các cuộc tập trận và diễn tập nhân đạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một phần trong chiến lược mới nhằm chống lại hoạt động bồi lấn trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó tổng giám đốc, Cty CP Mai Linh Miền Bắc cho biết, trường hợp tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển chiếc xe taxi BKS: 29A – 796.411 đi sai làn đường rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố gây tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hùng cho rằng, đây là trường hợp hãn hữu sẽ sớm ra quyết định buộc thôi việc với tài xế Dũng. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ phương tiện để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản. (Xem chi tiết)


Để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an Hà Nội vừa ra thông báo cấm toàn bộ phương tiện ở 40 tuyến phố bắt đầu từ 16 giờ ngày 29/8. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, sáng 2/9, tại khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Buổi tổng duyệt diễn ra vào ngày 29/8​ với khoảng 35.000 người và hàng nghìn phương tiện, hoạt động qua địa bàn của 23 quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.


Bộ Tài chính vừa gửi công văn tới Bộ GTVT và các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với mức giảm giá nhiên liệu đầu vào. Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng dầu giảm rõ rệt và sẽ tác động tích cực đến thị trường nói chung, trong đó có thị trường vận tải bằng xe ô tô nói riêng. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện nhiều biện pháp yêu cầu doanh nghiệp giảm giá phù hợp. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa gửi công văn yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” có bài học Vượt qua nỗi sợ xuất bản năm 2014 có trang sử dụng mẩu chuyện minh họa bạn An dũng cảm để dạy học sinh tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thảm thủy tinh. Cuốn sách này đã được chỉnh lý và không còn sử dụng nội dung mẩu chuyện như đã nêu trên trong lần tái bản năm 2015. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng (41 tuổi, nguyên Phó đội thủ tục hành lý nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài), Nguyễn Minh Đức (37 tuổi, nhân viên của Hưng, cùng ngụ Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó hai cán bộ này đã móc nối với một đối tượng chuyên kinh doanh yến để nhập hơn 6 tấn yến từ nước ngoài về Việt Nam, thu lợi tiền tỷ. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, một vụ tai nạn sập cần cẩu đã xảy ra tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng thuộc khu C, Khu công nghiệp Sa Đéc (Đồng Tháp) khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, trong lúc sử dụng cần cẩu để ép cọc bêtông, cần cẩu đã bị cong và ngã ngang rơi trúng hai công nhân là anh Hồ Hoàng Vũ sinh năm 1978, ngụ tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp và anh Đinh Khắc Vương sinh năm 1993, ngụ xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk làm anh Vũ tử vong tại chỗ và Vương tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.


Ngày 26/8, gia đình nữ sinh Hồ Lê Thảo Nguyên đã đến trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cảm ơn trung úy Lương Sơn Trung đã dũng cảm lao mình xuống sông cứu Nguyên. Khoảng 21h ngày 25/8, Nguyên (lớp 10B1) trên đường đi học thêm về qua cầu Quán Rớ (phường An Hòa, TP Huế) đã ngã xuống sông do đường tối, cầu không có lan can. Trung úy Trung đi qua phát hiện cô bé đang chới với dưới sông. Ngay lập tức anh đã lao mình xuống dòng nước sâu cứu người. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, hãng Reuters dẫn nguồn tin quân đội Philippines cho biết Mỹ có kế hoạch gia tăng các cuộc tập trận và diễn tập nhân đạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một phần trong chiến lược mới nhằm chống lại hoạt động bồi lấn trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuần trước, Lầu Năm Góc ra báo cáo về Chiến lược an ninh biển châu Á-Thái Bình Dương khẳng định kể từ khi bắt đầu hoạt động bồi lấn trên biển từ tháng 12/2013 tới tháng 6/2015, Trung Quốc đã mở rộng và cải tạo được hơn 1.170ha.


Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 T-50 của Nga đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm để diễn tập phóng tên lửa và kết quả thử nghiệm rất tốt, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev ngày 25/8 cho biết. Ông Bondarev nói thêm, trong các chuyến bay thử nghiệm được thực hiện tại Zhukovsky ngày 25/8, T-50 đã trình diễn khả năng bay cao. Các nguồn tin báo chí Nga cho biết, T-50 đã thực hiện các màn nhào lộn tại MAKS-2015. (Xem chi tiết)


Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) cho biết kinh tế thế giới không có nguy cơ suy thoái dù những lo ngại nổi lên gần đây về tình hình kinh tế Trung Quốc và sự rớt giá hàng hóa, song cũng hạ thấp triển vọng ngắn hạn của các thị trường chứng khoán thế giới. Theo Goldman Sachs, hiện có một rủi ro là các thị trường đang quá chú trọng tới sự giảm giá của dầu và các hàng hóa khác như một tín hiệu về tăng trưởng âm. Trên thực tế, giá dầu và các hàng hóa khác giảm chủ yếu phản ánh tình trạng dư cung hơn là nhu cầu yếu.

MỚI - NÓNG