Bản tin 20H: Mỹ phục hồi viện trợ quân sự cho Phillipines

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
TPO - Ngày 22/1, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ giới hạn tài chính về viện trợ quân sự, vốn được áp dụng 5 năm trước, cho quốc gia Đông Nam Á này. Từ năm 2009, Quốc hội Mỹ đã cắt 3 triệu USD hỗ trợ cho Philippines trong bối cảnh có các cáo buộc về vi phạm nhân quyền của Các lực lượng vũ trang Philippines.

Khoảng 3 giờ ngày 22/1, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải biển kiểm soát 51C - 36715 do tài xế Mai Thế Thắng, sinh năm 1986, trú Nga Sơn, Thanh Hóa điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện hơn 1,5 tấn chân trâu, bò không rõ nguồn gốc, bắt đầu bốc mùi hôi thối, đựng trong 20 thùng xốp, mỗi thùng nặng khoảng 70kg.


Cơ quan chức năng cho biết, đã xác định chủ xe tải màu trắng mang BKS Hưng Yên phóng nhanh, đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) ngày 21/1 vừa qua và đã gửi giấy mời chủ phương tiện đến cơ quan công an để tiến hành xử lý theo đúng quy định. Trước đó, khoảng 11h ngày 21/1 chiếc xe tải màu trắng mang BKS 89C-054.18 lưu thông trên cầu Nhật Tân theo hướng từ đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đã đi ngược chiều với tốc độ cao khiến nhiều lái xe khác lo sợ xảy ra tai nạn và đã ghi hình lại chiếc xe. (Xem chi tiết)


Vụ án bà Đào Hoa Lý, một phụ nữ khá nổi tiếng ở Phú Quốc (Kiên Giang) bị người chồng hờ tên Tuấn 'gấu' đoạt mạng bằng 16 nhát búa đã gây chấn động dư luận tại xứ đảo này. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (64 tuổi, quê quán tỉnh Bình Định) 20 năm tù về tội “giết người”. Buộc bị cáo bồi thường 338 triệu đồng tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. (Xem chi tiết)


Hiện nay, nhiều hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có được nguồn nước sạch trong sinh hoạt, chủ yếu ở các vùng ven, huyện ngoại thành, khiến nguy cơ nhiễm dịch bệnh tăng cao, nhất là những bệnh nhiễm trùng tiêu hóa. Trong 1.400 mẫu được kiểm tra, chỉ có 58 mẫu đạt chỉ tiêu về hóa lý (chiếm 4,14%). Điều này dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về nhiễm trùng tiêu hóa cho người dân khá cao.


Ngày 22/1, tại Hà Nội, Cục Năng lượng Nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị Điện hạt nhân châu Á lần thứ 3. Chương trình phát triển điện hạt nhân Việt Nam là một trọng tâm được hội nghị tập trung thảo luận. Ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam nhấn mạnh việc phát triển phải đảm bảo xây dựng các biện pháp an toàn, an ninh ngay từ giai đoạn đầu và giám sát rủi ro để không xảy ra sự cố như ở Fukushima, Nhật Bản.


11h ngày 22/1/2015, tàu cá BĐ 95744 TS (với 8 ngư dân trên tàu) bị nạn tại khu vực quần đảo Hoàng đã trở về Quy Nhơn an toàn. Trước đó, ngày 17/1/2015, tàu cá BĐ 95744 bị hỏng máy, thả trôi tự do tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về phía đông nam. 13h ngày 20/1/2015, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, chăm sóc y tế, sức khỏe cho 8 ngư dân, đưa ngư dân và tàu cá về Bình Định. (Xem chi tiết)


Nhà xuất bản Daisan-Shokan ở Tokyo (Nhật Bản) cho biết, sẽ xuất bản một cuốn sách in khoảng 40 hình biếm họa của tuần báo trào phúng Charlie Hedbo, trong đó có hình nhà tiên tri Mohammed trong ấn phẩm mới nhất của tuần báo này. Ông Kitagawa cũng cho rằng việc xuất bản cuốn sách này sẽ không ảnh hưởng đến số phận của 2 con tin người Nhật đang trong tay lực lượng Hồi giáo tự xưng (IS) mà chúng doạ giết nếu không nhận được 200 triệu USD trong vòng 72 giờ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi pháo kích trúng một điểm dừng xe điện tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22/1. Vụ pháo kích xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút (giờ địa phương), ít giờ sau cuộc đàm phán của ngoại trưởng bốn nước: Nga, Đức, Ukraine và Pháp về giải quyết xung đột ở Ukraine diễn ra tại Berlin (Đức) ngày 21/1. Người đứng đầu CHND Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko đang trên đường tới hiện trường. (Xem chi tiết)


Tàu tình báo Nga Viktor Leonov CCB-175 ngày 20/1 đã bất ngờ xuất hiện tại cảng Havana một ngày trước khi phái đoàn Mỹ tới Cuba để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, không có bất thường về sự xuất hiện của tàu tình báo Nga ở Havana. Trước đó, tàu này cũng từng tới La Habana vào tháng 2 và tháng 3 năm 2014. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ giới hạn tài chính về viện trợ quân sự, vốn được áp dụng 5 năm trước, cho quốc gia Đông Nam Á này. Từ năm 2009, Quốc hội Mỹ đã cắt 3 triệu USD hỗ trợ cho Philippines trong bối cảnh có các cáo buộc về vi phạm nhân quyền của Các lực lượng vũ trang Philippines. Các nhà lập pháp Mỹ cam kết dỡ bỏ giới hạn này khi nào Chính phủ Philippines đáp ứng một số điều kiện liên quan tới việc giải quyết và truy tố các vụ hành quyết không qua xét xử.

Bài viết by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG